10/08/2026 - 13:41

Lan tỏa “cách làm xanh” trong giới trẻ 

Với tinh thần năng động, sáng tạo, anh Nguyễn Thái Lộc, ngụ ấp Tân Lịch, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ, chủ động tìm kiếm hướng đi phù hợp. Anh kết hợp chăn nuôi bò và trùn quế, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Nguyễn Thái Lộc (ngồi) trao đổi với đoàn viên, thanh niên cách nuôi trùn quế.

Xuất phát từ thực tế, chăn nuôi bò phát sinh lượng phân thải cần được xử lý phù hợp, cuối năm 2019, anh Lộc bắt đầu tìm hiểu và triển khai mô hình nuôi trùn quế kết hợp chăn nuôi bò thịt. Phân bò sau khi được xử lý, dùng làm thức ăn cho trùn quế. Sản phẩm sau quá trình nuôi tiếp tục được sử dụng làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Anh Lộc chia sẻ: “Điều tôi quan tâm khi thực hiện mô hình không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà còn là việc tận dụng, đưa nguồn phụ phẩm trong sản xuất, trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị, vừa giảm ảnh hưởng môi trường, vừa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”.

Hiện anh Lộc dành khoảng 250m² nuôi trùn quế, kết hợp chăn nuôi bò thịt. Mỗi tháng, mô hình cung cấp từ 120-150kg trùn quế thương phẩm cho thị trường, với giá bán khoảng 120.000 đồng/kg, anh Lộc “bỏ túi” khoảng 14-18 triệu đồng/tháng. Mô hình này còn tạo ra nguồn phân trùn quế hữu cơ phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân, nhà vườn.

Theo anh Lộc, mô hình đã giúp tận dụng nguồn phụ phẩm trong chăn nuôi, giảm chi phí xử lý chất thải và góp phần hình thành phương thức sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Mô hình không đòi hỏi diện tích quá lớn, kỹ thuật chăm sóc tương đối phù hợp với điều kiện hộ gia đình. Tuy nhiên, người nuôi cần thường xuyên theo dõi độ ẩm, môi trường sống để trùn phát triển tốt. 

Thấy mô hình hiệu quả, anh Lộc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên và người dân có nhu cầu tìm hiểu. Anh Nguyễn Văn Tâm, đoàn viên ấp Tân Lịch, cho biết: “Mô hình của anh Lộc phù hợp với điều kiện ở nông thôn hiện nay. Cách làm này từng bước lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thay đổi tư duy của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và hướng đến phương thức sản xuất xanh”.

Anh Nguyễn Hoài Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Bí thư Xã đoàn Tân Thạnh, nhận xét: “Điều đáng ghi nhận ở anh Lộc là tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong việc tìm kiếm hướng đi mới, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng”.

Những mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường như cách làm của anh Lộc đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực ở khu vực nông thôn. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của thế hệ trẻ trong hành trình chung tay xây dựng quê hương ngày càng xanh, văn minh và bền vững.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết