03/01/2020 - 08:47

Kỳ vọng vụ hoa Tết 

Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, thời điểm này, bà con trồng hoa trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn "nước rút" chăm chút các chậu hoa kiểng kịp trổ hoa, khoe sắc ngay vào dịp Tết. Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng do chi phí đầu vào tăng cao...

Thêm giống hoa mới

Trong khí trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi đến với Hợp tác xã (HTX) hoa kiểng Phó Thọ (quận Bình Thủy), nơi đây không khí đang tất bật, mọi người nhanh tay chăm sóc các chậu hoa, tưới nước, tỉa cành, ngắt bớt nụ… để cung cấp cho thị trường những chậu hoa đẹp vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay, xã viên HTX hoa kiểng Phó Thọ trồng và cung cấp cho thị trường 55.000 chậu hoa các loại, tăng 5.000 giỏ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ lực là vạn thọ, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, màu gà…

Xã viên HTX hoa kiểng Phó Thọ, quận Bình Thủy chăm sóc hoa Tết.

Xã viên HTX hoa kiểng Phó Thọ, quận Bình Thủy chăm sóc hoa Tết.

Ông Huỳnh Thanh Cần, Giám đốc HTX hoa kiểng Phó Thọ, cho biết: Năm trước, bà con xã viên trồng 50.000 chậu hoa các loại nhưng không đủ bán. Vì vậy, năm nay, HTX mạnh dạn tăng thêm 5.000 chậu hoa, bà con có cực thêm đôi chút song có thêm tiền ăn Tết cũng vui hơn! Đảm bảo vụ hoa Tết đạt kết quả cao nhất, trước khi xuống giống hoa, HTX tổ chức họp, xác định nhu cầu của xã viên. Từ đó, Ban Giám đốc HTX tổ chức lựa chọn và tìm giống hoa sạch cung cấp cho bà con…

Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020, dự kiến số lượng hoa kiểng được nông dân tại TP Cần Thơ chuẩn bị đạt trên 1,7 triệu chậu các loại. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở HTX hoa kiểng Tân Long A huyện Phong Điền, HTX hoa kiểng Phó Thọ và HTX hoa kiểng Bình An, quận Bình Thủy… Hoa kiểng cho mùa Tết được nông dân thành phố trồng khá đa dạng về chủng loại. Trong đó, chủ lực vẫn là một số loại hoa truyền thống: vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc Tiger, cát tường, hồng, hướng dương… Nắm bắt được tâm lý chuộng hoa mới, bắt mắt, đặc sắc nên năm nay, một số nhà vườn trồng thêm các loại hoa mới tăng thêm sự phong phú cho thị trường.

Chị Lê Ngọc Thảo, hộ trồng hoa ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: Bên cạnh hoa cúc, chị có thêm một số loại hoa kiểng mới, bắt mắt và thời gian trưng dài ngày: dạ yến thảo, mãn đình hồng, dâu tây... Các loài hoa này phù hợp cho không gian trong nhà lẫn ngoài trời, phục vụ tốt nhu cầu trang trí nhà cửa của người dân.

HTX hoa kiểng Tân Long A, huyện Phong Điền năm nay chuẩn bị khoảng 130.000 chậu hoa đón Tết. Bên cạnh các giống hoa truyền thống, bà con cũng trồng thêm một số giống hoa mới, đa dạng sự lựa chọn cho người tiêu dùng: lan tím, ly Hà Lan, đồng tiền lùn, cúc Tiger đỏ, cúc kim cương…

Dự báo giá tăng 10-15%

 Theo ghi nhận tại một số điểm trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2020, thời tiết không thuận lợi gây ít nhiều khó khăn cho người trồng hoa. Ông Lê Khắc Quy, Giám đốc HTX hoa kiểng Tân Long A, huyện Phong Điền, cho biết: Năm nay, thời tiết bất thường, buổi sáng nhiệt độ xuống thấp nhưng buổi trưa nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến sản lượng hoa, chủ yếu là hoa cúc. Dự kiến sản lượng hoa cúc hao hụt khoảng 30-40%.

Giá hoa kiểng năm nay dự báo sẽ tăng 10-15% so với năm trước. Nguyên nhân do chi phí nhân công tăng kéo theo giá cây giống tăng; giá thể cây trồng cũng tăng khoảng 10% so với năm trước… Người trồng hoa kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi để bà con trồng hoa có thể thu về khoản thu nhập kha khá, tạo động lực tiếp tục trồng ở các năm tiếp theo. Ông Nguyễn Minh Hòa, hộ trồng hoa ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, chia sẻ: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình ông sẽ đưa ra thị trường 2.000 chậu hoa cúc các loại. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên số lượng hoa không nhiều như năm ngoái, chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán giá hoa sẽ cao hơn và nhà vườn vẫn có thu nhập ổn định.

Đang tất bật chăm chút từng chậu hoa vạn thọ, anh Nguyễn Thanh Sông, xã viên HTX hoa kiểng Tân Long A, huyện Phong Điền, cho biết: Đây là thời điểm quan trọng chăm sóc để cho ra hoa đẹp, nở đúng dịp Tết nên bà con chú tâm chăm sóc. Bà con xã viên yên tâm đầu ra phần nào vì mọi năm đều có thương lái đến tận vườn thu mua. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng bố trí lô hoa kiểng cho xã viên ở chợ hoa của huyện.

Những ngày qua, thương lái từ các nơi trong và ngoài thành phố bắt đầu đổ về các nhà vườn để đặt hoa bán Tết. Ông Huỳnh Thanh Cần, Giám đốc HTX hoa kiểng Phó Thọ, quận Bình Thủy, phấn khởi: Ban Giám đốc HTX thường xuyên tổ chức thăm đồng theo dõi tình hình, khuyến cáo xã viên phòng trừ bệnh kịp thời, nên các loại hoa của xã viên đều sinh trưởng tốt. Hiện nay, đã có khách ở xa đặt hơn 1.000 chậu hoa Tết. Các thương lái ở tỉnh lân cận tìm đến đặt hàng, đa số là thương lái ở An Giang xuống đặt hàng với giá cao, tiền bạc sòng phẳng. Đặc biệt, hoa vạn thọ của HTX còn được thương lái ở Đà Lạt thu mua. Theo tính toán, vào khoảng 27 Tết, bà con trong HTX sẽ bán hết vườn...

Bài, ảnh: LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết