18/01/2011 - 09:26

Kỷ niệm 51 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

Ngày 17-1, tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam - chiếc nôi của phong trào Đồng khởi, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2011 ). Đến dự có lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị trong tỉnh, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và nhân dân địa phương.

Ngày này 51 năm về trước, nhân dân Định Thủy dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre đã vùng lên đồng khởi giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đây, ngọn lửa đồng khởi tiếp tục lan ra các xã Bình Khánh, Phước Hiệp (Mỏ Cày Nam) và toàn tỉnh Bến Tre, xoay chuyển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang tiến công địch trên khắp các chiến trường, mở ra một giai đoạn cách mạng mới. Trong bài phát biểu tổng kết chiến tranh, vào tháng 7-1982, tại Bến Tre, Đại tướng Hoàng Văn Thái đã khẳng định: “Phong trào Đồng khởi Bến Tre đã mở đầu cho cuộc tấn công và nổi dậy lần thứ nhất của cách mạng miền Nam, mở đầu cho cuộc khủng hoảng triền miên của chính quyền Mỹ - Diệm. Rõ ràng phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử như một ngọn cờ đầu, nó đã có một vị trí xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và xứng đáng được gọi là “quê hương Đồng khởi “ với tất cả tính chất và nội dung của nó”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Được sự hỗ trợ của Trung ương và với nỗ lực không mệt mỏi của người dân quê hương Đồng khởi, nhiều công trình lớn đã mọc lên như: dự án thủy lợi ngọt hóa Bắc Bến Tre, ngăn sông Ba Lai ở hạ lưu - một trong 9 cửa của sông Cửu Long, xây cầu Rạch Miễu qua sông Tiền, trên quốc lộ 60, nối Bến Tre - Tiền Giang, chấm dứt vĩnh viễn cảnh Bến Tre là tỉnh cù lao...

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết