20/02/2014 - 22:24

Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2014

 Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2014.

(CT)- Ngày 20-2-2014, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ đã có buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2013 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2014.

Trong năm 2013, Ban Dân vận Trung ương và BCĐ Tây Nam bộ đã phối hợp thực hiện một số công tác, như: nghiên cứu về nội dung, quy trình công tác dân vận trong thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer theo đề tài nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương về “Công tác dân vận trong thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ - thực trạng và giải pháp” nhằm chủ động áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đồng thời, tổ chức khảo sát, nghiên cứu tính đặc thù, nội dung, phương thức công tác dân vận vùng biên giới Việt Nam - campuchia; khảo sát chuyên đề về Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ở một số tỉnh, thành phố Tây Nam bộ…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và BCĐ Tây Nam bộ đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2014 với các nội dung, như: Phối hợp triển khai quán triệt và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nam bộ; tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp những ấn phẩm chuyên ngành của hai cơ quan; phối hợp khảo sát về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Ban Dân vận Trung ương chủ trì khảo sát, đánh giá nội dung và phương thức công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Nam bộ; BCĐ Tây Nam bộ chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương nắm tình hình nhân dân và công tác dân vận vùng biên giới…

Tin, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết