Để xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, hiệu quả là cả một quá trình dài hơi, tốn nhiều công sức và tiền của. Mỗi địa phương có cách làm khác nhau và có cái hay riêng
 |
|
Cầu thủ U-15 của Trung tâm PVF (phải) tại TP HCM trong trận gặp Long An tại giải bóng đá học sinh Cúp Milo toàn quốc khu vực IV năm 2013 tại Cần Thơ. Ảnh: MINH THẢO |
Dù điều kiện kinh tế không thoải mái lắm, nhưng Đồng Tháp lâu nay luôn là một trong những trung tâm bóng đá mạnh của cả nước. Hằng năm, Đồng Tháp duy trì tổ chức giải U-13 cấp tỉnh, với sự tham gia của 11 huyện, thị, thành. Qua giải, các nhà tuyển trạch có thể chọn khoảng 25 em để nuôi dưỡng. Tập khoảng 1 năm, các em sẽ được kiểm tra tuyển chọn lại để đôn lên U-15, bổ sung thêm nguồn từ giải Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Các HLV của Đồng Tháp đã tự săn tìm tài năng ở một số tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng
Được đào tạo từ nhỏ, các em có thể tham gia ít nhất 5 giải lứa tuổi toàn quốc trước khi "trưởng thành". HLV Huỳnh Ngọc Hiển của đội U-15 Đồng Tháp cho biết chế độ của các cầu thủ năng khiếu Đồng Tháp hiện nay chỉ 70.000 đồng/ngày (thấp hơn Cần Thơ), nhưng người dân rất mê bóng đá và phụ huynh ủng hộ con cái chơi bóng đá. Nhờ vậy Đồng Tháp luôn có nguồn bổ sung duy trì đều đặn các tuyến lứa tuổi.
Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp được thành lập vào năm 2010 là đơn vị quản lý toàn bộ các tuyến đội từ nhỏ đến lớn, với 12 HLV chịu trách nhiệm kiểm tra tuyển chọn từ lứa tuổi nhỏ nhất. Được đào tạo bài bản, các tuyến đội của Đồng Tháp đã đoạt nhiều danh hiệu cao ở các giải lứa tuổi: năm 2012, đội U-19 Đồng Tháp vô địch giải U-19 toàn quốc, đội U-17 giành quyền dự vòng chung kết toàn quốc
Một địa phương lân cận Cần Thơ là An Giang, đội bóng của tỉnh cũng từng thiếu hụt lực lượng kế thừa. Năm 2010, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ An Giang chính thức được thành lập, tuyển sinh các tuyến lứa tuổi từ U-13 đến U-19 làm nguồn bổ sung cho đội tuyển. Để có nguồn, Trung tâm phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên cho các cộng tác viên ở 11 huyện, thị trong tỉnh An Giang. Một khi cộng tác viên giới thiệu được tài năng cho Trung tâm, thì sẽ được thưởng tương xứng. Theo Giám đốc Trung tâm, ông Nhan Thiện Nhân: việc làm này sẽ giúp các cộng tác viên ở tuyến huyện tích cực trong công tác, mà địa bàn tuyển chọn vận động viên cũng bao quát hơn.
Nhìn lại Cần Thơ, với điều kiện kinh tế - xã hội khá tương đồng với 2 địa phương trên, thành phố hoàn toàn có thể tổ chức các đội bóng đá năng khiếu bổ sung cho tuyến trên. Cách làm của An Giang và Đồng Tháp đã từng được ngành thể thao Cần Thơ thực hiện trong thập niên 1990-2000, thời phong trào bóng đá hưng thịnh, các quận huyện còn sân bãi tập luyện. Các cựu tuyển thủ Cần Thơ thành danh như Trình Hận Quốc Bảo, Trương Dương Minh Mẫn
hay hiện nay như Chí Công (đầu quân cho Becamex Bình Dương) đều được phát hiện từ các giải bóng đá phong trào. Thời gian đó, các giải bóng đá vô địch cấp huyện và cấp tỉnh, giải bóng đá nông dân
thường xuyên được tổ chức đã tạo hiệu ứng tích cực.
Mặt khác, khi Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ còn là Trường Nghiệp vụ TDTT, các đội năng khiếu bóng đá, kể cả bóng đá nữ, cũng được tuyển sinh đầy đủ. Nhưng giờ đây, Trường chỉ còn các đội bóng phục vụ Hội khỏe Phù Đổng
Sự thiếu vắng các giải đấu, không còn sân chơi, hệ thống đào tạo chưa đồng bộ đã khiến "ngọn lửa" phong trào của Cần Thơ lụi dần.
Có lẽ chưa quá muộn khi ngay từ bây giờ TP Cần Thơ vực dậy bóng đá phong trào, xây dựng lại các sân cỏ ở các quận huyện, tổ chức các giải đấu... Được biết, Cần Thơ đang nghiên cứu nhiều mô hình đào tạo bóng đá trẻ và đang soạn thảo đề án thành lập Trung tâm bóng đá theo kiểu của An Giang. Tuy nhiên, đến nay đề án vẫn còn "đang làm". Sự chậm trễ sẽ khiến thời gian để bóng đá Cần Thơ tạo được các tuyến trẻ càng kéo dài và đội tuyển bóng đá Cần Thơ tiếp tục là sự "vay mượn".
Câu hỏi ray rứt trong lòng người hâm mộ bóng đá Cần Thơ vẫn còn bỏ ngỏ: bao giờ?
NGUYỄN MINH