01/01/2010 - 07:44

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,32%

* Việt Nam có “cơ cấu dân số vàng”
* TP CẦN THƠ: Một trong 3 địa phương dẫn đầu về kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở

(CT)- Đó chính là số liệu, dữ kiện Tổng cục Thống kê công bố vào sáng ngày 31-12 tại buổi họp báo trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước về công bố số liệu kinh tế xã - hội năm 2009 và kết quả chủ yếu của cuộc điều tra mẫu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-2009.

Theo Tổng cục Thống kê, so với năm 2008, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản của cả nước tăng 3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,6%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2009 của cả nước so với tháng 12-2008 tăng 6,52%, CPI bình quân năm 2009 tăng 6,88% so với năm 2008. Đây là mức tăng thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế thế giới, mức tăng trưởng một số chỉ tiêu giảm so với năm 2008 như: xuất khẩu hàng hóa giảm 9,7%, nhập khẩu hàng hóa giảm 14,7% và khách quốc tế đến Việt Nam giảm 10,9%. Theo nhận định của ông Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Việt Nam là một trong số ít các nước giữ được tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao. Nền kinh tế nước ta đã vượt qua thời kỳ suy giảm tăng trưởng, các chính sách, giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế triển khai trong năm vừa qua đã phát huy hiệu quả tích cực.

Theo báo cáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-2009 của Tổng cục Thống kê, 10 năm qua Việt Nam đã thực hiện khá tốt mục tiêu giảm sinh, duy trì, ổn định quy mô dân số hợp lý và có những bước tiến khá khích lệ trong việc nâng cao chất lượng dân số. So với chu kỳ 10 năm trước, tỷ lệ người dân biết chữ tăng nhanh và đạt 93,5% dân số từ 15 tuổi trở lên. Số lượng và tỷ lệ đi học các cấp phổ thông ngày càng tăng, đến nay cả nước chỉ còn khoảng 4 triệu người chưa đi học, chiếm 5% dân số từ 5 tuổi trở lên. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh tăng liên tục và đạt 72,8 tuổi; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật tăng 35%... Riêng khu vực ĐBSCL đứng hàng thứ 3 so với các vùng miền khác về quy mô dân số và đứng thứ hai về tỷ lệ tăng dân số bình quân thấp nhất (0,6%/năm). Tuy nhiên, đây là vùng xuất cư lớn nhất cả nước với tỷ suất di cư thuần là -40,4%; “dẫn đầu” cả nước về tỷ lệ người 15 tuổi trở lên chưa được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật (93,4%) và có tỷ lệ nhà đơn sơ tập trung nhiều nhất (22%) so với cả nước...

Thanh Hóa, Nghệ An và TP Cần Thơ là 3 địa phương dẫn đầu trong cả nước về kết quả trong Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009. Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009 sẽ là cơ sở, số liệu quan trọng để các ngành, các cấp của thành phố phân tích, đánh giá và xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết