29/05/2013 - 19:41

Kinh doanh máy nông ngư nghiệp “nở nồi”

Những năm gần đây, thị trường máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tại TP Cần Thơ đã phát triển theo hướng ngày càng đáp ứng tốt các nhu cầu của người tiêu dùng. Xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, các sản phẩm máy móc, thiết bị nông ngư nghiệp bán trên thị trường cũng đã cải tiến, ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã…

* Sản xuất, kinh doanh máy GĐLH ăn nên làm ra

Bán máy GĐLH tại Công ty TNHH một thành viên nhựa Hoàng Thắng ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 

Trong các loại máy nông nghiệp, máy gặt đập liên hợp (GĐLH) là loại máy hiện đại giúp mang lại nhiều tiện lợi cho nông dân và góp phần giảm chi phí thu hoạch lúa nên đã và đang được nhiều nông dân quan tâm chọn mua. Thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã không bỏ qua cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

Theo nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh máy GĐLH tại TP Cần Thơ, các loại máy GĐLH nhập khẩu hiện nay chủ yếu từ Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng khi mua hàng đều có xu hướng chọn máy GĐLH của Nhật Bản và máy của các công ty trong nước sản xuất, còn hàng Trung Quốc bán được rất ít. Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng loại máy GĐLH Kubota của Nhật Bản. Anh Nguyễn Hoàng Huân, Phụ trách bán các loại máy GĐLH, máy cày, máy kéo Kubota tại Cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Tấn Khoa ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: "Nhiều người tiêu dùng thích chọn mua máy Nhật vì nó xài bền. Nhưng khó khăn hiện nay là giá thành các loại máy này tương đối cao, khoảng 530 triệu đồng/máy, trong khi Nhà nước hầu như chỉ có các chương trình hỗ trợ cho nông dân vay vốn để mua các loại máy GĐLH nội địa nên sức mua các loại máy nhập khẩu từ Nhật cũng có phần bị hạn chế. Dù vậy, lượng máy GĐLH tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu, đồng thời khả năng thu hồi vốn sau khi đầu tư máy là khá nhanh (chỉ khoảng 1,5 năm) tin rằng việc kinh doanh máy GĐLH sẽ còn rất nhiều tiềm năng. Công ty của chúng tôi đã mở nhiều cửa hàng bán hàng các tỉnh, thành ĐBSCL sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng".

Một số doanh nghiệp tại TP Cần Thơ cũng đã tự sản xuất được các loại máy GĐLH, với mẫu mã, chất lượng ngày càng cải tiến. Cùng với việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, Công ty TNHH một thành viên nhựa Hoàng Thắng ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cũng đã cho ra đời các sản phẩm máy GĐLH Hoàng Thắng với chất lượng ngày càng được cải tiến để có thể cạnh tranh với các loại máy nhập khẩu. Ông Trần Bá Hoàng, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhựa Hoàng Thắng, cho biết: "Từ khi sản phẩm máy GĐLH Hoàng Thắng đoạt giải nhất tại Hội thi máy GĐLH tại ĐBSCL năm 2010 thì ngày càng có nhiều người tiêu dùng trong cả nước biết đến sản phẩm của công ty. Đến nay, công ty không chỉ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại ĐBSCL mà còn vươn ra nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và miền Bắc như: Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam…Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, trong khi giá bán vẫn ở mức tương đương so với năm trước là 250-400 triệu đồng/máy tùy loại, năm nay công ty dự kiến số lượng máy GĐLH bán ra sẽ tăng gấp đôi do nhu cầu tăng...".

* Đa dạng các loại máy phục vụ nghề nông

Thị trường máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tại TP Cần Thơ cũng đã ghi nhận sự "nở nồi" của các điểm kinh doanh máy móc thiết bị gắn động cơ nhỏ gọn, tiện lợi có thể xách tay và mang vác. Trong đó, đáng chú ý là các điểm kinh doanh, sửa chữa các loại máy phun thuốc, máy phát cỏ, máy phun nước, máy cưa… nên đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho ngườ i dân mua và sử dụng các loại máy móc thiết bị này.

Anh Hồng Quốc Dũng, Chủ cửa hàng Điện cơ Dũng Tú ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: "Khoảng 2 năm trở lại đây, việc kinh doanh mua bán các loại máy phun thuốc, phát cỏ, phun nước và máy cưa đã trở nên sôi động tại các địa phương ở TP Cần Thơ do có nhiều cơ sở kinh doanh ra đời và người dân cũng ngày càng quan tâm đến các thiết bị này, giá cả không quá cao nhưng hiệu quả sử dụng là rất tốt. Cơ sở của tôi cũng tập trung đầu tư nhiều cho việc kinh doanh các mặt hàng này". Theo anh Lê Văn Toàn ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, từ khi biết việc dùng đầu bơm nước gắn vào đuôi của máy phát cỏ có thể sử dụng để phun nước tưới cây, gia đình anh đã mua ngay và thấy sử dụng tiện lợi hơn nhiều so với mô tưa điện do có thể cơ động đem đi tưới cây ở những nơi xa nguồn điện và không lo bị điện giật như xài mô tưa.

Hiện các loại máy phun thuốc, phát cỏ, phun nước và máy cưa được bày bán tại các cửa hàng kinh doanh ở TP Cần Thơ khá đa dạng về chủng loại và giá cả. Nhiều cửa hàng còn bán các loại máy đã từng qua sử dụng với giá rẻ phù hợp với "túi tiền" của nhiều người tiêu dùng. Hiện tại với số tiền từ 1,5-3 triệu đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được các loại máy phun thuốc, máy phát cỏ, phun nước và máy cưa do Nhật sản xuất đã qua sử dụng hoặc hàng còn mới do Trung Quốc sản xuất. Riêng với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên, người tiêu dùng sẽ mua được các loại máy hàng còn mới 100% do Nhật sản xuất. Theo nhiều điểm kinh doanh máy phun thuốc, phát cỏ, phun nước và máy cưa tại TP Cần Thơ, dù mua máy mới hay máy đã qua sử dụng thì người tiêu dùng cũng có thể an tâm khi sử dụng do được cửa hàng bảo hành sản phẩm từ vài tháng đến một năm. Hơn nữa, hiện có rất nhiều điểm kinh doanh, sửa các loại máy móc thiệt bị này nên khi mua sửa chữa hay thay thế phụ tùng người tiêu dùng cũng gặp thuận lợi so với trước kia.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết