13/11/2010 - 20:27


Kimiko Date Krumm nhắm tới chiếc HCV ở tuổi 40

Kimiko Date Krumm tự tin...
Ảnh: Independent

Dù đã 40 tuổi, nhưng nữ VĐV quần vợt người Nhật Bản Kimiko Date Krumm vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV đơn nữ ở Asian Games 2010 bởi cô đang tiếp tục tỏ sáng ở nhiều giải đấu thế giới...

Năm 2010, Kimiko Date Krumm tham dự nhiều giải quốc tế, từ các giải Grand Slam: Australia mở rộng, giải quần vợt Mỹ mở rộng cho đến giải Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản mở rộng... Cô đã thắng Sharapova - cựu số 1 thế giới ở tứ kết giải Commenwealth Bank Tournement of champions (Indonesia); rồi hạ tiếp đối thủ người Trung Quốc Li Na - hạng 11 thế giới (thứ hạng cao nhất của các tay vợt nữ châu Á hiện nay) ở bán kết, giành hạng 3 sau khi thắng Daniela Hantuchova. Kimiko Date Krumm còn đoạt ngôi á quân giải quần vợt Nhật Bản mở rộng...

Trong sự nghiệp banh nỉ, Kimiko Date Krumm từng có hơn 200 trận thắng; năm 1994, lọt vào tốp 10 tay vợt hàng đầu thế giới. Đáng nói là sau 12 năm “rửa tay gác kiếm” từ năm 1998, cô mới trở lại với quần vợt đỉnh cao 3 năm nay. Kimiko Date Krumm tham dự rất nhiều giải đấu trong năm, giành nhiều danh hiệu vô địch ở các giải đấu thuộc hệ thống ITF Tour, trong đó có danh hiệu vô địch giải Hàn Quốc mở rộng, giải Billie Jean King... Mấy mươi năm cầm vợt, Kimiko Date Krumm nổi bật tinh thần thi đấu kiên cường, thể lực mạnh mẽ, dẻo dai.

Đến Asian Games lần này, lợi thế lớn của Krumm ở là kinh nghiệm vượt trội so với các đối thủ. Kimiko Date Krumm phát biểu tự tin: “Tôi đang đạt điểm rơi phong độ tốt để nhắm tới chiếc HCV”...

Tuy nhiên, Kimiko Date Krumm sẽ không dễ dàng trên đấu trường Asian Games. Rào cản trước tiên là Trung Quốc. Nhiều năm qua, họ đã đầu tư mạnh cho quần vợt nữ với mục tiêu trở thành cường quốc quần vợt nữ. Nhiều tay vợt Trung Quốc thường xuyên tham dự và tiến bộ qua từng giải Grand Slam dành cho những tay vợt hàng đầu thế giới với những tay vợt nữ như: Li Na, Jie Zheng, Peng Shuai... Điều chắc chắn là người Trung Quốc quyết tâm không để vuột tay chiếc HCV đơn nữ khi được thi đấu trên sân nhà Asian Games lần này. Rào cản thứ 2 là Tamarine - tay vợt nữ số 1 của Thái Lan - hai lần đoạt ngôi á quân tại Asian Games 1998 và 2002 - từng thắng Krumm trong trận chung kết Giải quần vợt Nhật Bản mở rộng 2010.

TUẤN NGHĨA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết