01/01/2023 - 04:45

Kiến tạo môi trường đầu tư để Cần Thơ là điểm đến hấp dẫn 

GIA BẢO

Với vị trí trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), TP Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Gánh vác sứ mạng “đầu tàu” kinh tế vùng ĐBSCL, Cần Thơ đã và đang nỗ lực từng bước kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền hành động, phục vụ để tạo các xung lực mới, thu hút nhà đầu tư thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng. 

Mới và thân thiện

Đoàn TP Cần Thơ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, tháng 11-2022. Ảnh: CTV

Đoàn TP Cần Thơ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, tháng 11-2022. Ảnh: CTV

“TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Cần Thơ trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn. Với tinh thần đồng hành, chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển, chính quyền Cần Thơ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, thực hiện đầu tư kinh doanh”. Đó là thông điệp lãnh đạo TP Cần Thơ gửi gắm qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư và các buổi tiếp xúc nhà đầu tư đến thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định: “Thành phố luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh mới và thân thiện khi tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố đang thực hiện công tác lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố. Quan điểm xuyên suốt trong lập quy hoạch là phát huy tối đa nội lực và ngoại lực để xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh, hiện đại và trung tâm vùng ĐBSCL”.

Theo ông Trần Việt Trường, trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã xác định về cụ thể hóa vai trò trung tâm của Cần Thơ trong định hướng, quy hoạch, chiến lược và chính sách phát triển thành phố, phát triển vùng và phát triển của từng địa phương trong vùng, cũng như trong các chương trình hành động với đầy đủ các nguồn lực và cơ chế phát triển phù hợp với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL của Cần Thơ. Đây chính là nền tảng để thành phố hiện thực hóa sứ mạng, tầm nhìn trở thành trung tâm động lực vùng.

Có thể khẳng định rằng, thành phố đang nỗ lực rất lớn để phát huy vai trò trung tâm vùng trong thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt qua 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Cần Thơ vẫn có những dự án đầu tư nghìn tỉ. Cụ thể đầu năm 2021, thành phố trao chứng nhận đầu tư cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, vốn đầu tư hơn 1,3 tỉ USD của doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là dự án FDI lớn nhất từ trước tới nay tại Cần Thơ. Năm 2022, có 2 dự án nghìn tỉ cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, vốn sơ bộ khoảng 27.596 tỉ đồng (tương đương hơn 1,19 tỉ USD); dự án khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn điện ổn định cho cả khu vực miền Nam. Và dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - Giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ), vốn đầu tư 3.718 tỉ đồng và là dự án FDI quy mô lớn thứ 3 tại Cần Thơ. Dự án được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán phát triển bền vững, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố mà còn tác động lan tỏa trong khu vực ĐBSCL.

Những dự án đầu tư quy mô lớn đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư với các cam kết của chính quyền thành phố; đồng thời trở thành điểm sáng, động lực phát triển của “đầu tàu” kinh tế vùng. Tháng 10-2022, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy “Về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP Cần Thơ” đã đưa ra nhận định chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền thành phố được cải thiện tích cực, các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai được rút ngắn đáng kể. Như thủ tục cấp đăng ký kinh doanh rút ngắn từ 7 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc; bộ phận đăng ký kinh doanh tiếp nhận bình quân 10.000 hồ sơ/năm, trên 99% hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn. Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, đăng ký đất đai lần đầu được rút ngắn 15 ngày so với quy định là 30 ngày; rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 14 ngày… Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền hành động, phục vụ đang được các cấp, ngành thành phố nỗ lực thực hiện để Cần Thơ ngày càng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Để trở thành điểm đến tin cậy

Năm 2022, thành phố đã tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư như: Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore; Tập đoàn CJ, Tập đoàn SK của Hàn Quốc; Tập đoàn Pavilion - Malaysia; Tập đoàn giáo dục Kinderworld, Công ty Ingrid của Singapore; Công ty TNHH đầu tư Ziuka, Tập đoàn IDICO, Tập đoàn SSG, Tập đoàn Holdings Việt Nam, Công ty TNHH Veco Việt Nam, Công ty TNHH GBS Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World, nhà đầu tư Bỉ, Hà Lan,... Thành phố đã tổ chức thành công hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại các nước Singapore, Malaysia, Nhật Bản và đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thành quả này là nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng. 

Nhận định về tiềm năng thu hút đầu tư của Cần Thơ, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, nói: “Các nghị quyết của Đảng đều đặt Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng ĐBSCL. Điều đó cho thấy Cần Thơ đang có thuận lợi về mặt tự nhiên cũng như sự quan tâm, định hướng và ưu tiên đầu tư trong phát triển của Đảng và Nhà nước. Các cơ sở hạ tầng như: sân bay, bến cảng, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện trung tâm… đã được Trung ương đầu tư vào Cần Thơ từ rất sớm, tạo lợi thế lớn để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế không chỉ cho Cần Thơ mà còn lan tỏa cả vùng. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, Cần Thơ dường như chững lại bởi năng lực cạnh tranh và lợi thế so sánh với các tỉnh đang giảm dần. Thực tế Cần Thơ đang hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ của vùng, vì thế quá trình chuyển đổi này cần có nhiều điều kiện để thực hiện nên có thể chưa phát huy hết năng lực và tận dụng những cơ hội trước mắt”.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Chính phủ đang đầu tư lớn vào hạ tầng cho ĐBSCL, vậy nên Cần Thơ cần có sự chủ động và tiếp cận nhanh hơn để đón làn sóng đầu tư mới, với chiến lược phát triển rõ ràng hơn. “Tôi muốn nói là Cần Thơ sẽ chọn mũi nhọn gì đề phát triển theo định hướng của Trung ương để trở thành trung tâm vùng. Rõ ràng là để trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, thì Cần Thơ phải là đầu mối (Hub), nhưng hiện tại Cần Thơ vẫn chưa có kế hoạch hoàn thiện cho các khu công nghiệp, chế biến tập trung. Hay muốn là trung tâm giao dịch thương mại thì cần phải hình thành được các trung tâm giao dịch, trao đổi và vận tải hàng hóa (logistics). Muốn trở thành trung tâm dịch vụ thì cần có trung tâm công nghệ đủ lớn, tập trung hay trung tâm du lịch đón khách thì phải có cửa ngõ kết nối các tuyến du lịch trong vùng. Các điểm này đang rất cần được xác định và hoàn thiện sớm” - ông Lam đề xuất.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ, cũng cho rằng, thành phố cần có tầm nhìn chiến lược tốt hơn thông qua phát triển hài hòa giữa ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Muốn làm được điều này, Cần Thơ cần phải tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics và tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án về hạ tầng khu công nghiệp, đô thị… Đồng thời tháo gỡ những rào cản trực tiếp làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư (thủ tục hành chính, quy hoạch chồng chéo, cải thiện thể chế, chính sách, công khai, minh bạch…); chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo điểm nhấn cho diện mạo của một Cần Thơ mới và thân thiện với nhà đầu tư.

“Trên thực tế, chúng ta không thiếu các nhà đầu tư, kể cả các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng mang tính đồng bộ cho Cần Thơ nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung. Vì vậy cần thiết phải có vai trò của “nhạc trưởng” dẫn dắt để đưa ra chiến lược mời gọi đầu tư hiệu quả nhất” - ông Tùng nhận định. Theo ông Tùng, để mời gọi đầu tư nhất thiết phải xây dựng hình ảnh một TP Cần Thơ hiện đại, năng động và thân thiện với nhà đầu tư. Điều này cần sự chung sức của các sở, ngành và chính quyền các cấp để xác định, ngành, lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư; đề ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ; tổ chức các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính quyền địa phương... nhằm chia sẻ thông tin về nhu cầu và các giải pháp phát triển. Đồng thời, thành phố tăng cường cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn cho doanh nghiệp.

Song song đó, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thành phố cần tận dụng tốt các cơ chế, chính sách đặc thù theo các quyết sách của Trung ương như: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ để tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của thành phố.

Cần Thơ hiện có 100 dự án đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp) đang triển khai thực hiện, với diện tích khoảng 2.327ha. Hiện có 86 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đăng ký trên 2,22 tỉ USD. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố 12.315 doanh nghiệp.
Chia sẻ bài viết