06/01/2018 - 11:20

Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

(CT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ tại Hội nghị Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào chiều 5-1-2018.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy thừa ủy nhiệm của Trưởng ban Nội chính  Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho các cá nhân.

Năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định. Công tác thực hành quyền công tố, xét xử được thực hiện đảm bảo đúng người, đúng tội, không xảy ra oan sai, lọt tội phạm. Tình hình khiếu nại tố cáo giảm cả về số lượt đoàn, người và số đơn, thư khiếu nại tố cáo so với cùng kỳ. Cấp ủy và UBKT các cấp của thành phố đã kiểm tra 1.782 tổ chức đảng và 822 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.469 tổ chức đảng và 1.837 đảng viên. Qua đó, phát hiện và thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 168 đảng viên. Trong đó, có 12 đảng viên liên quan đến hành vi tham nhũng, đã xử lý khai trừ đảng. Cơ quan điều tra đã thụ lý 8 vụ/20 bị can; TAND hai cấp đã giải quyết 6 vụ/17 bị cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 4 vụ án, vụ việc phức tạp… Trong công tác cải cách tư pháp, hệ thống truyền hình trực tuyến và nối mạng trực tuyến các phòng xử án đã được đưa vào sử dụng; đã tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính triển khai, quán triệt có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật  của nhà nước có liên quan đến công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ làm công tác này. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, kiên quyết, kiên trì thực hiện. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiến nại còn tồn đọng, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài tạo thành điểm nóng; xử lý nghiêm các trường hợp lôi kéo, kích động khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực lưu ý các cơ quan nội chính thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Dịp này, Thành ủy cũng họp mặt các lãnh đạo làm công tác nội chính qua các thời kỳ, ôn lại kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966- 5/1/2018) và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính đảng cho 8 đồng chí.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết