25/09/2014 - 21:14

CỬ TRI BÌNH THỦY, THỚI LAI KIẾN NGHỊ:

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(CT)- Ngày 25-9-2014, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Kha, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tiếp xúc cử tri (TXCT) phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Cùng ngày, các ĐBQH, gồm: Ông Huỳnh Văn Tiếp, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; bà Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ TXCT xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.

Cử tri phường Bình Thủy, quận Bình Thủy phát biểu ý kiến. Ảnh: THANH THƯ

Tại các nơi TXCT, đại diện Đoàn ĐBQH thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIII; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; đồng thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, cử tri cho rằng các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người đại biểu; đóng góp kinh nghiệm, ý kiến trong hoạt động của Quốc hội, trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước;… Dịp này, thông qua các ĐBQH cử tri cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo thành phố;…

Cử tri phường Bình Thủy kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, để tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước. Cử tri cũng kiến nghị cần công khai minh bạch các vụ việc tham nhũng, nhũng nhiễu cũng như việc kê khai trung thực tài sản của cán bộ, công chức cho dân biết để cùng giám sát. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm đúng mức và tiếp tục có những chế độ, chính sách hợp lý hơn đối với người có công với cách mạng. Cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư xây dựng bãi rác tập trung của thành phố để xử lý rác thải, hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải,...

Cử tri xã Xuân Thắng kiến nghị ngành chức năng và chính quyền các cấp tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng lưới điện Quốc gia để người dân nông thôn có điện an toàn để sử dụng trong sinh hoạt và trong sản xuất; di dời các trụ điện nằm giữa các đường giao thông không đảm bảo an toàn cho người dân. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức nông nghiệp để người dân có thể nhận diện các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng, uy tín, tránh mua lầm hàng kém chất lượng. Cử tri cho rằng, thời gian qua, các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đạt nhiều kết quả, nhưng việc quản lý an toàn giao thông đường thủy nội địa còn nhiều bất cập. Do đó, cử tri đề nghị các ngành chức năng có biện pháp hiệu quả hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xem xét tăng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở để những cán bộ này an tâm công tác, phục vụ nhân dân…

THANH THƯ -TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết