14/07/2011 - 15:12

KIÊN GIANG: Giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tại 2 huyện đảo Kiên Hải, Phú Quốc (Kiên Giang), các đội tự vệ biển trên tàu thuyền khai thác hải sản, đội tự vệ trên các xã đảo ngày càng phát triển.

Hiện hai đảo này có hơn 300 đội tự vệ biển với gần 4.000 đội viên. Không chỉ phát triển số lượng, các địa phương do biết chọn lực lượng từ quân dự bị động viên, chiến sĩ xuất ngũ làm nòng cốt nên chất lượng các đội tự vệ cũng được nâng lên. Từ đầu tháng 7 đến nay, với sự giúp đỡ của cán bộ quân sự địa phương, các tự vệ biển đảo nói trên đang tiến hành đợt học tập về kiến thức an ninh quốc phòng, huấn luyện những khoa mục quân sự cơ bản thường thức, với hơn 80% số đội viên tham dự. Sau đợt học tập huấn luyện, một số đội tự vệ trên địa bàn các xã như: Hàm Ninh, Xà Lực (huyện Phú Quốc), Lại Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải) đã tổ chức thí điểm một số buổi diễn tập để rút kinh nghiệm. Nhìn chung những tình huống giả định được đặt ra theo yêu cầu như tập hợp lực lượng, tổ chức cơ động tuần tra địa bàn ven biển và việc huy động tàu thuyền cho vận chuyển tiếp tế, tìm kiếm cứu nạn, cơ động ngăn chặn buôn lậu, xua đuổi tàu xâm nhập trái phép... đều kịp thời đáp ứng yêu cầu đặt ra.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết