26/10/2010 - 09:43

KIÊN GIANG: Đã có 306 hộ có heo mắc bệnh tai xanh

* Cà Mau: Xác heo trôi đầy sông

(CT)- Tại huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) vừa có thêm 1 hộ có heo mắc bệnh tai xanh. Như vậy, từ ngày 12-8 đến nay đã có 306 hộ có heo mắc bệnh, thuộc 55 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị, thành phố (TP Rạch Giá, An Biên, Hà Tiên, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận, Giang Thành), nâng tổng số heo mắc bệnh lên 2.698/4.344 con, trong đó chết và tiêu hủy 1.540 con.

m Hàng chục xác heo chết trong thời kỳ thối rửa trôi lều phều trên mặt sông, tấp vào nhà hộ dân. Bức xúc quá, người dân trình báo với chính quyền, ngành chức năng vào cuộc. Thực trạng đó đã xảy ra trong nhiều ngày qua trên địa bàn ven sông rạch tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Tập, khóm 1, thị trấn Cái Nước, bức xúc: “Chưa khi nào xác heo chết trôi sông lại nhiều như vậy. Nó xuất hiện khoảng 1 tuần nay, thường tấp vào hai bên bờ sông, bốc mùi hôi thúi hết sức khó chịu.

Ông Trần Chí Dũng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, xác nhận chuyện xác heo trôi sông là có thật. Ông Dũng cho biết: “Đến chiều tối ngày 23-10, người dân trình báo tình hình, chúng tôi liền thuê người tìm vớt các xác heo. Bước đầu, chúng tôi trục vớt được hơn 1 tấn thịt heo thối về bãi rác thị trấn để tiêu hủy. Hiện công an thị trấn đang điều tra xem ai thả xác heo trôi sông gây ô nhiễm môi trường để xử lý”.

LÊ SEN - HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết