29/01/2010 - 08:51

Kiên Giang: Chém con, người cha nhẫn tâm lãnh án 4 năm tù

* 11 năm tù cho kẻ mua bán ma túy vượt biên giới

(CT) - Đó là bản án mà TAND huyện Gò Quao (Kiên Giang), vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Dũng, ngụ ấp Phước Lập, thị trấn Gò Quao. Đêm 7-5-2009, sau khi đi đám giỗ tại nhà mẹ vợ về thấy Hoàng Ngọc Vinh (con Dũng), đi soi cá. Dũng liền cự cãi với Vinh về việc mượn cây búa lâu ngày không thấy trả (Vinh ở cách nhà Dũng 200m). Vinh tức giận đi về nhà lấy cây búa trả cho Dũng và hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Liền đó, Dũng dùng tay đánh Vinh vào mặt. Vinh tức giận nói “ông đánh tôi là do bả (vợ sau ông Dũng) xúi giục, vậy tui đánh bả”. Nghe Vinh nói vậy, Dũng liền dùng cây búa chém 3 nhát vào người Vinh. Hậu quả là người cha nhẫn tâm gây thương tích vĩnh viễn cho chính đứa con ruột của mình 34% (do bị vỡ lún sọ não, tụ máu dưới màng cứng và đứt lệ quản).

* TAND thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) vừa tuyên phạt Võ Minh Phong (SN 1978), ngụ ấp Phước Tân, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang), 11 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phong đến xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên thuê Danh Đẹp chở qua Campuchia với giá 300 ngàn đồng. Sau khi mua ma túy, sợ bị phát hiện khi trở về Việt Nam, Phong nhờ Đẹp gởi lại nhà người quen ở Campuchia. Sau đó, Phong thuê Tun Thuyen chở sang Campuchia để nhận hàng. Khi về đến quốc lộ 80, địa bàn xã Mỹ Đức thì Phong bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Hà Tiên bắt giữ. Tang vật thu được gồm 2 gói đựng tinh thể dạng rắn màu trắng, 1 gói 2 viên nén ký hiệu “MY”, qua giám định đều có chất ma túy.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết