01/03/2008 - 21:01

Khuyến cáo về máy chiếu nhỏ

Một máy chiếu đủ nhỏ để gắn vào điện thoại di động hứa hẹn sẽ cung cấp những hình ảnh lớn thuận tiện cho đôi mắt, nhưng cũng sẽ dẫn đến “ô nhiễm tầm nhìn” và cần đến sự điều chỉnh của pháp luật, một nhà phân tích khuyến cáo. Máy chiếu nhỏ, do công ty 3M phát triển, có kích thước khoảng 4x3cm và được thiết kế để gắn vào PDA, máy hát đa phương tiện, camera cũng như điện thoại di động. Martin Raymond, nhà sáng lập kiêm giám đốc phòng thí nghiệm Future Laboratory, cho rằng về mặt lý thuyết, máy chiếu sẽ cho phép nội dung được hiển thị hầu như ở bất kỳ đâu – như trên lưng ghế trên xe buýt, xe điện hay trên một bức tường. Tuy nhiên, ông khuyến cáo, trong khi ý tưởng rất hấp dẫn ban đầu, nó cũng gây ra mối quan ngại về xâm phạm không gian cá nhân, “ô nhiễm tầm nhìn” và trình chiếu không hợp lý các nội dung mà những người khác có thể không nên xem. Do đó, cần có thêm những qui định để ngăn chặn việc chiếu phim nơi công cộng.

Các máy chiếu nhỏ đang trở thành một lĩnh vực phát triển công nghệ rất mạnh. Một điện thoại di động có tính năng của máy tính xách tay và được nhập liệu bằng cách gõ vào một bàn phím ảo được chiếu trên bàn, đã được trưng bày tại Hội chợ hàng điện tử gia dụng (CES) 2008 vừa qua ở Mỹ. Trong khi đó, những chiếc dù chiếu hình ảnh, chương trình truyền hình và bản đồ – để giúp chỉ đường cho người dùng trong mưa to, đang được thử nghiệm ở Nhật Bản. Máy chiếu nhỏ 3M cũng được thiết kế để giải quyết vấn đề về máy chiếu không tương thích tại phòng họp.

• Thanh Ngọc (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết