19/01/2021 - 09:15

Khu dân cư không còn hộ nghèo, cận nghèo 

Chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội… là những hành động thiết thực do Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, vận động nhân dân thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cán bộ khu vực 5 (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của dân.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến hẻm 25/3, khu vực 5, vừa được nâng cấp khang trang, với tổng chi phí 191 triệu đồng do nhà hảo tâm, người dân đóng góp, ông Trần Văn Ðua, Trưởng Ban CTMT khu vực, cho biết: “Tất cả mọi việc liên quan đến dân đều được chúng tôi họp dân công khai rõ ràng. Chính vì thế, bà con đồng lòng đóng góp tiền nâng cấp các tuyến hẻm”. Nhìn tuyến hẻm dài 150m, rộng 4m được nâng cấp cao ráo, chị Lê Thị Như Ngọc, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Trước khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân nêu mục đích, bàn bạc dân chủ phương thức thực hiện và kêu gọi bà con đóng góp tiền để làm hẻm”.

Trước đó, hẻm 35 đường Ðồng Văn Cống cũng được nâng cấp. Ông Lý Như Bình đã đồng tình hiến đất thổ cư mở rộng hẻm từ 2m ra 2,5m. Ông Bình cho biết: “Hẻm nay nằm cặp vách nhà tôi. Gia đình tôi có lối đi riêng, nhưng vì bà con và với trách nhiệm của đảng viên, tôi tự nguyện đập bỏ bức tường nhà, dời vào 5 tấc để bà con qua lại dễ dàng”. Còn bà Nguyễn Thị Thuần, người dân khu vực 5, nói: “Gia đình ông Bình hiến đất, đập vách tường nhà mở rộng hẻm nên bà con cũng đồng tình góp 31 triệu đồng để bê tông hẻm sạch đẹp. Giờ đây, hẻm không còn cảnh nắng bụi, mưa sình, cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”. Nhờ phát huy sức mạnh toàn dân, năm 2020, cán bộ khu vực 5 đã vận động xã hội hóa hơn 384 triệu đồng nâng cấp 4 hẻm trong khu vực.

Nhằm tạo mỹ quan đô thị, cán bộ khu vực 5 vận động xã hội hóa hơn 15 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng và làm bảng hẻm 135. Bà Phạm Thị Thu Sương, người dân khu vực 5, cho biết: “Có bảng hẻm mới, người ở nơi khác đến dễ tìm nhà người thân hoặc giao hàng thuận tiện hơn. Hẻm được nâng cấp, người dân cũng đồng tình lắp đèn chiếu sáng, ban đêm đi lại an toàn...”. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động xã hội hóa lắp 10 camera an ninh, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, nhân dân khu vực 5. Năm 2020, cán bộ khu vực đã giới thiệu người dân vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 4,2 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện học hành. Anh Lê Ngọc Rạng chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn, tôi có điều kiện mua thêm gỗ, đầu tư máy móc đóng các mặt hàng gia dụng bằng gỗ theo nhu cầu của khách hàng. Cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn. Cũng nhờ nguồn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, con gái tôi  có tiền học đại học”. Ngoài ra, nhóm phụ nữ tiết kiệm khu vực thu hút 102 người tham gia góp hơn 577 triệu đồng giúp nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình. Dịp Tết Nguyên đán, cán bộ khu vực còn vận động tiền, quà, gạo trị giá hơn 65 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn; vận động tiền, quà trị giá hơn 65 triệu đồng giúp người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; quyên góp hơn 50 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai…

Với quyết tâm của cán bộ khu vực và nỗ lực vươn lên của bà con, từ năm 2019 đến nay, khu vực không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết