29/02/2020 - 11:41

Không bỏ ai lại phía sau 

TP Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bảo trợ xã hội (BTXH). Qua đó, giúp các đối tượng vơi bớt cảm giác thiệt thòi, bất hạnh, hướng đến sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội…  

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Thốt Nốt, 2 tháng đầu năm 2020, quận trợ cấp thường xuyên trên 3,64 tỉ đồng cho 5.010 đối tượng BTXH; trợ cấp mai táng phí 453,6 triệu đồng cho 84 trường hợp BTXH; cấp mới 345 thẻ BHYT, gia hạn 4.276 thẻ BHYT cho người cao tuổi và đối tượng BTXH. Dịp Tết Canh Tý 2020, quận trợ cấp 21 cụ từ 100 tuổi trở lên và 4.610 đối tượng BTXH, số tiền 4,17 tỉ đồng. Quá trình thực hiện kế hoạch thoát nghèo, giải quyết việc làm năm 2020 của UBND quận, ngành, đoàn thể chức năng quận quan tâm phân loại hộ nghèo và cận nghèo diện BTXH, hộ hoàn toàn không thể thoát nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo và đề ra giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp: vay vốn, giới thiệu việc làm, dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ...

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho hội viên Câu lạc bộ Tuổi hồng Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bé Ba (bệnh nhân bị tiểu đường đã cưa phần chân phải), ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, được một tổ chức thiện nguyện cất tặng nhà tình thương trước Tết Canh Tý 2020. Nền nhà lát gạch bông mát mẻ, nhà vệ sinh sạch sẽ, chị Bé Ba thuận tiện di chuyển, sinh hoạt; anh Năm - chồng chị an tâm chạy xe ôm trang trải cuộc sống. Anh Năm xúc động nói: “Dịp Tết vừa qua, ngoài tiền trợ cấp của Nhà nước, gia đình tôi nhận được quà của các nhà hảo tâm gần xa gởi tặng. Đây là sự khích lệ tinh thần to lớn giúp vợ tôi vượt qua bệnh tật”.     

Quận Cái Răng hiện có 2.670 đối tượng BTXH, quận trợ cấp xã hội thường xuyên 2 tháng đầu năm 2020 qua hệ thống Bưu điện trên 1,904 tỉ đồng; trợ cấp mai táng phí 32,4 triệu đồng cho 6 đối tượng BTXH. Qua rà soát, toàn quận hiện có 45 hộ không thể thoát nghèo do thành viên gia đình bệnh nan y; hộ nghèo hưởng BTXH, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; đông con, không còn khả năng lao động…

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, nhận định, thời gian qua, thành phố nỗ lực đảm bảo nguồn kinh phí trợ cấp thường xuyên 100% đối tượng BTXH hay đột xuất các đối tượng đặc biệt khó khăn, nhất là trợ cấp Tết Canh Tý 2020 để các đối tượng BTXH vui xuân đầm ấm, an toàn. Các địa phương làm tốt việc rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo diện BTXH để thành phố có giải pháp trợ giúp kịp thời, đúng đối tượng.

Cụ thể, dịp Tết Canh Tý 2020, thành phố trợ cấp xã hội 160 cụ từ 100 tuổi trở lên, 37.929 đối tượng BTXH ngoài cộng đồng, 1.345 đối tượng nuôi dưỡng tập trung ở các cơ sở BTXH và cơ sở cai nghiện ma túy thành phố. Ngoài ra, các địa phương, tổ chức, đoàn thể vận động xã hội hóa trợ giúp 42.940 phần quà cho các đối tượng chính sách xã hội, yếu thế, số tiền trên 16,59 tỉ đồng. Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố, Trung tâm tổ chức họp mặt và tặng quà Tết 342 hội viên Câu lạc bộ Tuổi hồng tại các trường THCS 9 quận, huyện, số tiền 29 triệu đồng; đưa 35 trẻ tham gia các hoạt động vui xuân. Qua đó, tặng 136 phần quà, số tiền trên 35 triệu đồng.

Tập trung chăm lo các đối tượng BTXH, 2 tháng đầu năm 2020, thành phố trợ cấp thường xuyên trên 18 tỉ đồng cho 40.003 đối tượng BTXH ngoài cộng đồng, cùng với cấp phát thẻ BHYT, khám, chữa bệnh miễn phí. Thành phố tổ chức trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh theo Dự án “Hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại TP Cần Thơ giai đoạn 2019-2021”; vận động tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt huyện Cờ Đỏ; trao 100 suất dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học vượt khó, học tốt các huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ…

Không bỏ ai lại phía sau, bên cạnh các chính sách trợ giúp của Nhà nước, thành phố tiếp huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức trợ giúp dựa vào cộng đồng, tạo điều kiện để các đối tượng BTXH vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết