31/08/2019 - 18:47

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng giết người

 (CT) – Ngày 31-8-2019, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Hoàng Khang (SN 2000), Dương Thanh Hào (SN 1995) và Dương Thanh Quân (SN 1993, anh ruột Hào, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Tối 22-8-2019, Hào, Quân cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại nhà. Do hết "mồi nhậu" nên người bạn tên Thọ chở Hào ra chợ mua thức nhấm về nhậu tiếp. Trên đường đi, Hào gặp người quen là Trần Hoàng Khang và Trần Phước Nguyên. Thấy Nguyên nhìn, Hào kêu Thọ dừng xe rồi hỏi Nguyên "nhìn cái gì?". Hoàng Khang bênh vực Nguyên nên xảy ra cự cãi với Hào. Tức giận, Hào dùng kiếm tự chế (mang theo trong người) đánh trúng tay Hoàng Khang và dọa sẽ đâm. Hoàng Khang thách thức “đâm cho chết đi” nhưng được mọi người can ngăn, Hào lên xe bỏ về và kêu Khang đợi quay lại giải quyết mâu thuẫn. Sau khi Hào đi, Hoàng Khang điện thoại kêu Lâm Vũ Khang (SN 1999, ngụ huyện Cờ Đỏ) đến hỗ trợ, Vũ Khang đồng ý.

Khi về nhà, Hào lấy cây đao tự chế rồi điều khiển mô tô quay lại tìm Hoàng Khang. Còn Hoàng Khang, cũng lấy cây búa thủ sẵn. Gặp nhau, cả nhóm cự cãi. Hoàng Khang dùng búa xông ra đánh một cái trúng vào đầu Hào làm Hào ngất xỉu. Lát sau, tỉnh dậy, Hào cầm đao tự chế đâm và chém trúng người Vũ Khang đứng gần đó. Vũ Khang liền dùng cây đánh lại Hào. Hai bên đánh nhau một lúc, Vũ Khang bỏ chạy, Hào rượt theo. Vũ Khang kêu Hào bỏ đao xuống để nói chuyện, Hào ném bỏ cây đao xuống đất thì Vũ Khang dùng cây tiếp tục đánh Hào.

Lúc này, nhóm bạn của Hào chạy đến. Thấy em và Vũ Khang đánh nhau, anh trai Hào là Quân nhặt cây đao chém nhiều nhát vào người Vũ Khang khiến nạn nhân ngã gục. Mọi người đưa Hào và Vũ Khang cùng đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, Vũ Khang tử vong.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết