Tổ Dân vận khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cầu, đường, chăm lo đời sống nhân dân... Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày được nâng lên, khu dân cư ngày càng văn minh.

Tuyến đường Rạch Nọc được bê tông khang trang.
Tuyến đường Rạch Nọc, Cái Chôm, khu vực Thới Ngươn B vừa được nâng cấp khang trang. Theo một số người dân, trước đây, tuyến đường này đổ đá, mỗi khi mưa lớn, có đoạn lầy lội, gây khó khăn cho sinh hoạt, đi lại. Trước bức xúc đó, cán bộ khu vực họp dân, kêu gọi bà con đóng góp nâng cấp đường. Ông Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Ngươn B, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực, cho biết: “Sau khi khảo sát, chúng tôi tổ chức họp dân nêu chủ trương nâng cấp đường. Bà con đồng tình đóng góp tiền mua vật tư rồi góp ngày công lao động thực hiện”.
Sau khi bàn bạc, thống nhất chủ trương, quy cách làm, tuyến đường chính thức được khởi công. Ông Cao Văn Minh, người dân khu vực Thới Ngươn B, nói: “Chủ trương sát đúng, hợp lòng dân nên bà con ủng hộ, đóng góp cùng nhau xây dựng đường. Vì lợi ích chung, tôi cùng góp sức với Nhà nước để tuyến đường được xây dựng khang trang, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuyến đường giờ được bê tông, dễ dàng cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa”. Nhờ phát huy được sức mạnh trong dân, sau một thời gian thi công, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, bảo đảm giao thông thông suốt. Hai tuyến đường này dài 4.900m, được tráng bê tông với tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng.
Cầu Mương Thú được xây dựng bằng bê tông vững chắc, cũng do Tổ Dân vận khu vực vận động nhân dân thực hiện. Theo ông Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Tổ Trưởng Tổ Dân vận khu vực, trước đây bà con qua lại trên cầu bằng bê tông do gia đình ông Của bắc đi tạm, cầu chỉ rộng khoảng 1m nên rất nguy hiểm. Cán bộ khu vực đã vận động bà con đóng góp 73 triệu đồng, 50 ngày công lao động xây dựng cầu bê tông dài 22m, rộng 2,8m. Trong 2 năm 2018, 2019, Tổ Dân vận khu vực đã huy động sức dân đóng góp 288 triệu đồng, hơn 400 ngày công lao động xây dựng cầu...
Tổ Dân vận khu vực Thới Ngươn B chú trọng vận động bà con cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Điển hình như xây dựng mô hình tổ hợp tác trồng bưởi da xanh, với 3,7ha có 7 hộ tham gia. Ông Võ Văn Dũng, người dân ở khu vực kể, trước đây 3.000m2 vườn của gia đình ông trồng cam, quýt, mận, dâu nhưng huê lợi không cao nên trồng rồi chặt. Qua nghiên cứu, tham quan các mô hình hiệu quả và được cán bộ phường, khu vực vận động, ông mạnh dạn đầu tư trồng 200 gốc bưởi da xanh. Khi bưởi còn nhỏ, ông trồng xen ổi, chuối cau để có thêm thu nhập. Ông Dũng chia sẻ: “Nhờ cán bộ phường, khu vực giới thiệu vay vốn, tôi có điều kiện đầu tư trồng bưởi. Năm 2019, vườn bưởi phát triển tốt, nhiều trái, thu nhập gia đình được khoảng 200 triệu đồng. Riêng Tết Nguyên đán năm nay, gia đình tôi có thu nhập từ bưởi khoảng 80 triệu đồng”.
Việc chăm lo đời sống nhân dân cũng được cán bộ khu vực Thới Ngươn B quan tâm thực hiện. Năm 2019, cán bộ khu vực giới thiệu việc làm cho 85 lao động; 3 tổ vay vốn của khu vực hỗ trợ bà con vay vốn ngân hàng hơn 3,3 tỉ đồng... Khu vực cũng vận động xã hội hóa 1,8 tấn gạo, 30 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Nhờ đó, đến cuối năm, khu vực giảm 3 hộ nghèo. Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cán bộ khu vực vận động được 1,4 tấn gạo hỗ trợ các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm.
Bài, ảnh: THANH THY