27/03/2022 - 18:26

Khởi động cuộc thi Olympic các môn Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Ngày đoàn viên với nhiều hoạt động ý nghĩa

 Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo

(CT) - Ngày 27-3, Trường Ðại học Cần Thơ triển khai cuộc thi Olympic các môn Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên năm 2022, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 91 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: LỆ THU

Theo đó, cuộc thi diễn ra từ ngày 27-3 đến 16-4-2022, chia thành 3 tuần thi; sinh viên đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://olympicllct.ctu.edu.vn. Mỗi thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút (tối đa 2 lần/tuần/thí sinh). Nội dung các phần thi tập trung kiểm tra kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Ðảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Ðảng Cộng sản Việt Nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, còn có kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp đổi mới đất nước; kiến thức về chủ quyền biển đảo, Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

► Tối 26-3, Ðoàn - Hội Sinh viên Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày hội đoàn viên năm 2022, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hơn 300 sinh viên được tìm hiểu về những truyền thống vẻ vang của tổ chức Ðoàn qua 91 năm xây dựng và trưởng thành. Kế thừa những truyền thống đó, thời gian qua, phong trào sinh viên của trường ngày càng đa dạng, phong phú. Ðiển hình như trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ trường phối hợp các địa phương thực hiện hơn 10 công trình, phần việc thanh niên, như: phối hợp các cơ sở Ðoàn quận Bình Thủy nâng cấp hẻm, vệ sinh môi trường; phối hợp Ðoàn phường Trường Lạc (quận Ô Môn) xây dựng cầu giao thông, thực hiện công trình “Vì trường đẹp cho em”; vận động tặng gần 2 tấn gạo cho người nghèo, trẻ em mồ côi.

Ðoàn trường tổ chức chương trình “Tự hào tuổi trẻ Cần Thơ”, giúp sinh viên tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm; tổ chức cuộc thi tìm kiếm sinh viên tài năng nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên. Tại ngày hội, Ðoàn trường đã tuyên dương 91 đoàn viên tiêu biểu trong các hoạt động, phong trào và 55 sinh viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Thanh niên năm 2022.

► Trước đó, tuổi trẻ quận Thốt Nốt ra quân thực hiện chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, do Trung ương Ðoàn phát động. Theo đó, đoàn viên, thanh niên đã trồng 300 cây bần thuộc theo tuyến kênh Thơm Rơm thuộc phường Thuận Hưng. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng.

w Ngày 26-3, Ðoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ phối hợp Ðoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh.

Ngoài khám bệnh, nhận thuốc, mỗi người còn được tặng 5kg gạo. 10 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng 10 phần quà gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm...

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 4 tủ thuốc y tế cho Trạm y tế và UBND xã Vĩnh Bình.

Ðây là đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí thứ 3 trong tháng 3 của Ðoàn trường Cao đẳng Y tế. Trước đó, Ðoàn tổ chức khám 2 đợt tại thị trấn Thới Lai và xã Trường Thắng, huyện Thới Lai.

Q. THÁI - LỆ THU

Chia sẻ bài viết