22/02/2024 - 15:55

Khơi dậy sức dân xây dựng quê hương 

Với sự hỗ trợ, nỗ lực vận động từ các ngành, các cấp và sự chung sức của người dân, thời gian qua, nhiều công trình xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng... trên địa bàn thành phố được thi công và đưa vào sử dụng. Qua đó, giúp việc đi lại, giao thương ngày càng thuận tiện; đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cầu Ngã Cái hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi và an toàn.

Cầu Ngã Cái ở khu vực Thới Thạnh Ðông, phường Thới Long, quận Ô Môn vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo nhiều người dân địa phương, cầu xây dựng vào năm 2005, rộng khoảng 2m. Sau thời gian sử dụng, cầu xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Khi chính quyền địa phương phát động người dân chung sức nâng cấp, mở rộng cầu thì gặp trục trặc bởi một hộ dân chưa đồng thuận. Sau nhiều lần chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng kiên trì vận động, công trình được triển khai thi công. Cầu Ngã Cái mới hiện có chiều dài 30m, rộng 4m, kết cấu bê tông cốt thép, mặt cầu thảm nhựa. Trên cầu có lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, đảm bảo ánh sáng vào ban đêm. Toàn bộ chi phí xây dựng công trình khoảng 330 triệu đồng và 450 ngày công lao động, do nhân dân đóng góp.

Khoảng 1 năm qua, tuyến đường từ ngã 3 Nông trường Cờ Ðỏ đến sân phơi số 4, thuộc xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ rơi vào tình trạng “đường chờ cầu”, do người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng làm cầu. Ông Nguyễn Văn Quốc, người dân địa phương, kể: “Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường này hư hỏng nhiều, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Khoảng năm 2022, tuyến đường được nâng cấp, mở rộng. Sau thời gian thi công, tuyến đường đã hoàn thành. Riêng 3 cây cầu thì chưa thể thi công, do vướng mặt bằng”.

Sau nhiều nỗ lực vận động, thuyết phục của chính quyền và ngành chức năng huyện Cờ Ðỏ, người dân đã nhận thức được lợi ích chung nên đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Trí Việt, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Trí Việt, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được mặt bằng để thi công cầu Kênh 1, 2 và 3. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa các cầu giao thông vào sử dụng”.

Cũng từ sự chung sức của người dân, công trình “Tuyến đường sáng, an toàn” ở ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình có 90 trụ đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng trên lộ giao thông nông thôn 4m, với chiều dài 2.300m, đoạn từ chùa Giác Huê đến cầu Cả Lang. Tổng chi phí công trình khoảng 185 triệu đồng, trong đó, 100 triệu đồng từ nguồn vận động của Ðoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ; phần còn lại do nhân dân đóng góp. Ông Khúc Văn Tâm, người dân địa phương, bộc bạch: “Trước đây, vào ban đêm, bà con đi lại rất khó khăn. Khi địa phương họp, triển khai thực hiện công trình “Tuyến đường sáng, an toàn”, bà con đồng tình ủng hộ. Có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại, giao thương thuận tiện, an ninh trật tự trên tuyến đường cũng được đảm bảo”. Theo ông Huỳnh Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai, hiện nay, thị trấn Thới Lai đã triển khai thực hiện được 5 công trình “Tuyến đường sáng, an toàn” với chiều 9.350m, tổng chi phí 522 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Các công trình đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tạo diện mạo mới cho địa phương.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết