02/04/2016 - 15:43

Khó quá, trung phong cho đội tuyển!

  Văn Toàn (trái) thi đấu khá hay trong lần đầu tiên lên tuyển, ghi 2 bàn thắng vào lưới Đài Loan. Ảnh: DƯƠNG THU

Sau trận thắng khá dễ trước Đài Loan được giới truyền thông và người hâm mộ ca ngợi, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Iraq ở trận cuối cùng bảng F vòng loại World Cup 2018. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã "trở lại mặt đất", nhưng vấn đề của đội tuyển chỉ mới bắt đầu.

Trước "thuốc thử" liều cao Iraq, những yếu kém của các cầu thủ Việt Nam được phơi bày. Ý định chơi tiki taka của HLV Hữu Thắng đã bị phá sản hoàn toàn bởi đối thủ áp sát quá nhanh và quyết liệt. Hàng tiền vệ với những cầu thủ trẻ Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh đảm trách, không thể kiểm soát được khu vực giữa sân, phải luôn đuổi theo bóng. Tuy nhiên, điều đáng nói là Công Vinh, cầu thủ được đề cao sẽ dẫn dắt lớp "đàn em", lại không tạo được dấu ấn nào, không thể gây đột biến. Ai cũng biết Công Vinh đã qua thời đỉnh cao, cũng không phải là mẫu cầu thủ có khả năng tự xoay trở trên hàng công. Trong một vài pha lên bóng phản công của tuyển Việt Nam, Công Vinh nhận bóng rồi tìm cách... chuyền về là chủ yếu, bởi không thể đủ sức và kỹ thuật vượt qua hàng thủ Iraq. Như một chuyên gia đã nói, rõ ràng là HLV Hữu Thắng "bí" với vị trí trung phong cắm, khi đội tuyển thiếu những cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá như kiểu Công Phượng.

Nhưng ngoài Công Phượng được chờ đợi, bóng đá Việt Nam còn trung phong nào khác? Những tiền đạo được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển đợt này như Đình Tùng, Hoàng Thiên đều đã ra sân, nhưng cũng không tạo dấu ấn đáng kể và không thể gánh vác vai trò trung phong thay cho Công Vinh. Cầu thủ khả dĩ nhất là Anh Đức với lối chơi tì đè, mạnh mẽ thì đã không tập trung đội tuyển vì lý do riêng. Tiền đạo Văn Toàn nhanh nhẹn, di chuyển khôn ngoan nhưng thiếu sức mạnh, lại chỉ thường được sử dụng bên cánh phải. Trong khi đó, hầu hết các đội bóng đá V.League hiện nay đều sử dụng tiền đạo ngoại giữ vai trò trung phong, các tiền đạo "nội" gần như không có "cửa" cạnh tranh vị trí.

HLV Hữu Thắng mới dẫn dắt đội tuyển thay ông Toshiya Miura, nhưng mạnh dạn xây dựng lối chơi từ những gương mặt hoàn toàn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Những tín hiệu tích cực từ các cầu thủ trẻ mang lại, giúp người hâm mộ phần nào tin vào tương lai của đội tuyển. Tuy nhiên, cầu thủ có vai trò quan trọng nhất trong khâu ghi bàn của đội tuyển thì dường như chưa xuất hiện.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết