17/08/2009 - 20:28

Đào tạo nghề ngoài công lập

Khó mở rộng qui mô, ngành nghề

Giờ thực hành sửa chữa ĐTDĐ của học viên ở Công ty cổ phần Chăm sóc Thiết bị số DDC.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 50 cơ sở dạy nghề, trong đó gần 1/3 là cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập. Hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập góp phần đáng kể trong việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập vẫn còn nhỏ lẻ, khó mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo.

* Chú trọng kỹ năng thực hành

Lê Quốc Đạt, học viên lớp Sửa chữa điện thoại di động (ĐTDĐ) khóa 77, Công ty cổ phần Chăm sóc Thiết bị số DDC, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Sửa chữa ĐTDĐ là nghề tôi thích và là nghề “nóng” hiện nay. Sau khi học xong, tôi sẽ xin vào làm việc tại các công ty, trung tâm bảo hành, sửa chữa ĐTDĐ để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị mở cơ sở sửa chữa ĐTDĐ”. Quốc Đạt ở quận Bình Thủy. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Đạt dự định học lại lớp 12 để thi tốt nghiệp THPT nhưng suy đi tính lại, Đạt quyết định học nghề. Đạt nói: “Học sửa chữa ĐTDĐ chỉ mất khoảng 2 tháng. Học ở đây, được thực hành trên máy “sống”, học phí vừa phải, cơ sở còn giới thiệu việc làm cho học viên”.

Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chăm sóc Thiết bị số DDC đã và đang đào tạo nghề sửa chữa ĐTDĐ cho trên 1.500 học viên; trong đó, đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 700 học viên. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Công ty, hiện công ty có khóa đào tạo hơn 2 tháng và 5 tháng... Công ty đã thành lập 2 đội giảng dạy và nghiên cứu. Đội nghiên cứu có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến ĐTDĐ bổ sung vào giáo trình để các giáo viên của đội giảng dạy cụ thể hóa trong bài giảng của mình. Ngày cuối tuần, công ty tổ chức hội thảo chuyên đề, bổ sung kiến thức mới, phương pháp giảng dạy... giúp giáo viên, học viên cập nhật kiến thức.

Trường Cao đẳng nghề ISPACE phân hiệu Cần Thơ, hoạt động từ tháng 3-2009, cũng rất chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành cho học viên. Để phục vụ đào tạo sơ cấp nghề “Bác sĩ máy tính thực hành PC và Laptop”, cơ sở trang bị phòng máy tính gồm 60 máy, thành lập “Bệnh viện máy tính quốc tế”. Với “Bệnh viện máy tính quốc tế”, học viên được thực hành tại chỗ thay vì phải đến các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Lộc, Giám đốc Trường Cao đẳng nghề ISPACE phân hiệu Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi chú trọng đến kỹ năng thực hành nên trong chương trình học, phần lý thuyết chỉ chiếm 20%, còn lại là thực hành. Mỗi học viên sẽ thực hành trên 1 máy tính”.

Các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập đã góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động ở các địa phương. Ông Trần Quang Khải, chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo nghề- Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: “So với trước đây, các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập phát triển tương đối mạnh. Học viên do các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập đào tạo chiếm 35-40% tổng số học viên nghề”. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn làm hạn chế hiệu quả đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập.

* Cần nhiều chính sách khuyến khích

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo nghề- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, nhận xét: “Mặc dù các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập có sự phát triển về số lượng lẫn chất lượng nhưng vẫn chưa thực sự mạnh. Qui mô đào tạo của các cơ sở còn nhỏ lẻ, ngành nghề đào tạo chưa đa dạng. Nguyên nhân là việc đầu tư của các cơ sở chưa đi vào chiều sâu, đồng thời địa phương chưa có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề...”.

Về điều này, theo ông Nguyễn Lộc, Giám đốc Trường Cao đẳng nghề ISPACE phân hiệu Cần Thơ, cũng băn khoăn: “Kinh phí là bài toán khó giải của trường. Để nâng cao chất lượng đào tạo, phải đầu tư trang thiết bị hiện đại, như vậy, học phí sẽ cao, khó thu hút học viên. Tâm lý thích học đại học còn phổ biến nên nguồn tuyển sinh của trường cũng hết sức khó khăn”. Công ty cổ phần Chăm sóc Thiết bị số DDC cũng gặp khó về nguồn tuyển sinh, do chi phí đào tạo cao, trong khi phần lớn học viên nghề có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Lực lượng giáo viên cơ hữu cũng là trở ngại của các đơn vị. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chăm sóc Thiết bị số DDC, hiện nay cơ sở gặp khó khi tuyển dụng giáo viên vì ở TP Cần Thơ rất ít người tốt nghiệp ngành nghề sửa chữa ĐTDĐ mà hầu hết chuyên về điện- điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí,... Khi nhận giáo viên, công ty phải mất thời gian bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm. Ông Nguyễn Lộc cũng chia sẻ: “Chúng tôi chủ động tìm nguồn nhân lực từ học viên. Học viên giỏi chuyên môn sẽ được trường giữ lại, bồi dưỡng để trở thành giáo viên cơ hữu”.

Theo lộ trình từ nay đến năm 2015, số lượng lao động qua đào tạo nghề của TP Cần Thơ phải đạt 40.000 người, trong đó có 19.500 người được đào tạo ở các cơ sở ngoài công lập, tương đương 49% tổng số lượng đào tạo. Để đạt được những con số trên, dự kiến TP Cần Thơ phải có 84 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 55 cơ sở ngoài công lập. Để công tác đào tạo nghề ở các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập đạt hiệu quả, cần có sự quan tâm nhiều hơn của các ban ngành, đoàn thể địa phương. Ông Nguyễn Văn Khoa đề xuất: “Nên chăng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ và các địa phương phối hợp với chúng tôi mở các lớp học tại các xã phường, quận, huyện. Cách làm này sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí quảng cáo, có nguồn học viên và giảm chi phí đi lại, ăn ở cho người học”. Thiết nghĩ đây là một hướng mở mang tính khả thi cao, nhiều hiệu quả trong mở rộng qui mô, ngành nghề cho đào tạo nghề ngoài công lập của thành phố, cần được quan tâm của các ban, ngành chức năng.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết