13/12/2010 - 20:26

THÀNH LẬP MỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI CẦN THƠ

Khó khăn không ít

UBND TP Cần Thơ đang chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố tích cực hỗ trợ Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ và Trung tâm Đại học (ĐH) Tại chức Cần Thơ nhanh chóng hoàn thiện đề án nâng cấp thành trường ĐH. Trong đó, đề án thành lập Trường ĐH Kỹ thuật và Công nghệ Cần Thơ, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang bổ sung con người, trang thiết bị thực hành... để đảm bảo đủ điều kiện của một trường ĐH.

Đầu tháng 12-2010, hội nghị quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh vùng Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2020, tổ chức tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP Cần Thơ thành lập thêm nhiều trường ĐH, trước mắt đầu tư xây dựng Trường ĐH Bách Khoa Cần Thơ. Bởi vì, một số thành phố lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng đã có trường ĐH Bách Khoa nhưng TP Cần Thơ chưa có. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định: “TP Cần Thơ là trung tâm văn hóa, kinh tế của ĐBSCL, có nhiều trường ĐH là phù hợp với xu hướng phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội toàn vùng phát triển nhanh”. Đây là tín hiệu vui không chỉ của TP Cần Thơ mà cả cho khu vực, bởi có thêm nhiều trường ĐH, con em toàn vùng không phải khăn gói đi xa để học, tốn kém nhiều.

Cùng với 3 trường ĐH: Cần Thơ, Y Dược Cần Thơ, Tây Đô, theo Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến đến năm 2015, TP Cần Thơ sẽ có thêm một số trường ĐH công lập: Kiến trúc, Quốc tế, Ngoại ngữ, Luật... Tuy nhiên, cùng với niềm vui vẫn có không ít nỗi lo. Lo nhất là vấn đề về con người và cơ sở vật chất trang thiết bị thực hành cho trường mới- một trong những điều kiện vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo. Thực tế cho thấy như Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, sau gần 8 năm- từ khi có quyết định thành lập, đến nay, một số hoạt động vẫn còn “ở nhờ” cơ sở của Trường ĐH Cần Thơ. Từ năm 2005, UBND TP Cần Thơ đã có công văn gởi Bộ GD&ĐT đề nghị cho phép thành lập Trường ĐH Kỹ thuật và Công nghệ Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. Hiện nay, Trung tâm đã có chủ trương của Chính phủ cho phép thành lập nhưng vẫn phải tiếp tục bổ sung đủ trang thiết bị, con người mới đủ chuẩn để thành lập.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị có thể giải quyết nếu như có nguồn vốn đầu tư, nhưng con người không thể có một sớm một chiều. Trong 10 năm gần đây, ĐBSCL có thêm 9 trường ĐH. Trong khi đó, để đào tạo một thạc sĩ, tiến sĩ phải mất ít nhất 2-4 năm. Như vậy, nếu như các trường không chuẩn bị ngay từ đầu thì khó có thể đạt chuẩn của một trường ĐH đúng như qui định. Thực tế, trên cả nước đã có hiện tượng trường ĐH thành lập “3 không” hoặc trường đủ điều kiện nhưng đào tạo không đảm bảo chất lượng... Thậm chí có trường ĐH buộc phải đóng cửa, ngừng tuyển sinh...

Vấn đề đặt ra đối với các trường ĐH đã và đang thành lập ở TP Cần Thơ là chủ động tập trung đầu tư nguồn lực nhưng kèm theo đó là sự quan tâm đầu tư mang tính đột phá, tập trung của địa phương, Trung ương. Tại hội nghị quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh vùng Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2020, nhiều đại biểu đặt ra vấn đề nên liên kết các trường ĐH để hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực cơ sở vật chất, con người để phát triển bền vững. Theo PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các trường ĐH, CĐ trong vùng có thể liên kết với ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh theo 3 trục chính, như: liên kết với ĐH Cần Thơ đào tạo nâng cao năng lực quản lý ở lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cho vùng Nam sông Hậu; liên kết ĐH Tiền Giang nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học vùng Bắc sông Hậu và liên kết với ĐH An Giang về tài nguyên- môi trường cho vùng bán đảo Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... Đây cũng là một trong những giải pháp khả thi hỗ trợ nguồn lực cho trường ĐH mới thành lập ở khu vực ĐBSCL.

NGỌC NGÂN

Chia sẻ bài viết