13/08/2020 - 10:31

Khó khăn không chùn bước 

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Cần Thơ là một trong những gương điển hình tiên tiến của lực lượng Công an thành phố, với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan ma túy. Gần 15 năm gắn bó với đơn vị, anh luôn sát cánh cùng đồng đội lập nhiều chiến công, triệt phá tận gốc những đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên (đứng giữa) phối hợp tặng quà học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ vào tháng 6-2020. Ảnh: CTV

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên (đứng giữa) phối hợp tặng quà học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ vào tháng 6-2020. Ảnh: CTV

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, anh Kiên làm việc tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bốn năm sau, anh chuyển về Phòng PC04 Công an Cần Thơ công tác cho đến nay. Trải qua nhiều vị trí, kinh nghiệm thực tế đã trui rèn trong anh sự dày dặn, bản lĩnh, khôn khéo, vững vàng trong mọi tình huống. Năm năm qua, anh đã cùng lãnh đạo phòng PC04 tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo 138/TP, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự cơ sở. Thượng tá Kiên cũng trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ đấu tranh, triệt phá thành công 24 chuyên án trinh sát, bắt 127 đối tượng. Ngoài ra, tổ chức triệt phá 344 điểm, tụ điểm ma túy, bắt trên 532 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1,04kg heroin, 12,7kg ma túy tổng hợp, trên 2 tỉ đồng và nhiều tang vật khác liên quan.

Với vai trò Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, thượng tá Kiên tham mưu với thủ trưởng trực tiếp chỉ đạo điều tra viên thụ lý 145 vụ, 215 bị can. Qua đó, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đề nghị truy tố 26 vụ, 69 bị can; số vụ còn lại chuyển Công an các quận, huyện thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, không để xảy ra hành vi tiêu cực, tham nhũng, bức cung, nhục hình, không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan sai người vô tội.

Theo thượng tá Kiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thành phố, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường, karaoke... ngày càng nhiều. Tội phạm lợi dụng các điểm vui chơi, giải trí này để tụ tập tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Công an TP Cần Thơ mà nòng cốt là Phòng PC04 tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tiến hành làm tốt công tác phòng ngừa, kiên quyết đánh mạnh vào các đối tượng này.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng PC04 phát hiện đường dây lớn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ, một phần tiêu thụ tại các vũ trường, bar, karaoke, khách sạn,...; phần còn lại vận chuyển đi các tỉnh khác trong khu vực. Phòng PC04 đã kịp thời báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập 2 chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá. Công an thành phố chỉ đạo Phòng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phá chuyên án bí số 220.P “Ðường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ tiêu thụ trong các quán bar, karaoke, khách sạn”. Giữa tháng 4-2020, chuyên án được triệt phá, bắt 21 đối tượng, thu giữ 46,5849 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Với quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu, thượng tá Kiên trực tiếp cùng trinh sát của đơn vị ngày đêm bám sát, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến các đối tượng. Ðến ngày 9-5, thời cơ chín muồi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng PC04 phối hợp Cục C04 (Bộ Công an) và các đơn vị có liên quan triệt phá chuyên án 520/T “Triệt xóa đường dây mua bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn TP Cần Thơ”, bắt 3 đối tượng, thu giữ 8,860kg ma túy (gồm: 5,837kg ma túy đá, 8.046 viên thuốc lắc, khối lượng 2,472kg; 550,5 gram ketamine) và rất nhiều tang vật liên quan. Tổng giá trị vật chứng thu giữ trị giá nhiều tỉ đồng. Công an đã khởi tố điều tra đối với 3 bị can và tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng. Ðây là chuyên án thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ. Thượng tá Kiên cho biết: “Triệt xóa được đường dây này đã giáng một đòn mạnh vào tội phạm ma túy, tạo được tiếng vang, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được Bộ Công an và UBND thành phố khen thưởng nóng. Ðối với chúng tôi, thành tích này là món quà trân trọng gửi tặng những người dân tốt bụng đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng trong thời gian qua”.

Ðấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến gian nan, hiểm nguy, bởi đối tượng thường là con nghiện, phần lớn có HIV/AIDS, manh động, chống cự khi bị truy bắt, lực lượng làm nhiệm vụ phải gan dạ, khéo léo xử lý tình huống. Từ một trinh sát trải qua quá trình rèn luyện trưởng thành, anh Kiên đã truyền đạt cho các thế hệ kế cận những phương pháp, kinh nghiệm quý báu quản lý chặt chẽ địa bàn. Thượng tá Kiên chia sẻ: “Ðối với tội phạm phải quyết liệt khôn khéo, còn đối với đồng đội thì thân ái, giúp đỡ, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, tạo đoàn kết nội bộ. Tội phạm liên quan ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tìm nhiều cách đối phó, đặt ra không ít thách thức với cơ quan chức năng. Noi theo gương Bác và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo, chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn, tận tụy trong công việc, học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh, phá án ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương, từ năm 2015 đến 2020, thượng tá Kiên được Bộ Công an tặng 5 Bằng khen, UBND TP Cần Thơ tặng 10 Bằng khen cùng rất nhiều giấy khen các cấp; Ðảng bộ Phòng PC04 tặng 5 giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Ðặc biệt, năm 2016, thượng tá Nguyễn Trung Kiên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết