Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng thầy giáo Võ Thành Sơn, khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, có một không gian sáng rực các huy chương, bằng khen của 4 thành viên trong gia đình ở các kỳ hội thi, hội thao
Đó là một gia đình thể thao tiêu biểu ở địa phương này.
Ông Võ Thành Sơn hiện là giáo viên dạy thể dục Trường Tiểu học Long Tuyền 1, vợ là bà Lê Thị Phương Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hòa 1. Đôi vợ chồng nhà giáo này gặp nhau ở tình yêu thể thao và truyền niềm đam mê ấy cho hai con. Gia đình ông bà đã từng nhiều lần tham dự, đạt thứ hạng cao tại các Hội thao Gia đình cấp quận, thành phố và toàn quốc.
 |
|
Gia đình ông Sơn bên những huy chương, giải thưởng trong các lần tham gia hội thi, hội thao các cấp. |
Cô con gái đầu của ông bà, Võ Lê Huyền Trân, giới thiệu với chúng tôi một trong số nhiều chiếc huy chương vàng: "Đây là chiếc huy chương mà gia đình em quý nhất bởi đó là thành tích nội dung chạy tiếp sức mà cả gia đình cùng tham gia tại Hội thao gia đình toàn quốc năm 2008". Trân kể, tại hội thao đó, gia đình còn đạt 2 giải Ba môn cầu lông bảng "đôi mẹ - con" và bảng "đôi vợ - chồng" , góp phần cùng đoàn TP Cần Thơ giành vị trí Nhất toàn đoàn. Hay tại Hội thao gia đình TP Cần Thơ 2013, gia đình ông Sơn đạt giải Nhì nội dung "Chạy tiếp sức vợ chồng và con gái", giải Nhì nội dung "Cầu lông đôi mẹ con".
Ông Võ Thành Sơn cho biết, từ lúc còn là thanh niên, ông đã yêu thích các môn thể thao, lớn lên chọn ngành sư phạm thể dục thể thao để "tiếp lửa" cho đam mê của mình. Khi đã có gia đình, ông đều tập cho vợ con chơi thể thao
Như thường lệ, khởi đầu một ngày mới, vẫn là những bài tập thể dục quen thuộc mà cả gia đình ông cùng luyện tập. Riêng các ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật, ông bà bao giờ cũng dành thời gian để ra sân chơi thể thao. Chính điều đó đã cuốn hút các con ông đam mê rèn luyện ngay từ nhỏ. Hiện nay, vợ chồng ông cùng cô con gái đang là sinh viên và cậu con trai học tiểu học đều chơi thành thạo các môn cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn...
Với các thành viên trong gia đình ông Sơn, luyện tập thể dục thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, nâng cao trí lực mà qua những hoạt động này, các thành viên trong gia đình có thời gian gắn bó, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ở mỗi cuộc thi, người ta lại thấy bà Phương Minh rót nước cho chồng con uống; hai con lau mồ hôi cho cha mẹ
Bà Phương Minh tâm sự: "Sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng, bốn thành viên trong gia đình chơi thể thao, rôm rả bàn luận. Nhờ vậy, trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười".
Vợ chồng ông Sơn cho biết, ông bà không lúc nào đặt nặng chuyện thành tích thể thao của bản thân hay các con mà chỉ khuyến khích con tập luyện để có sức khỏe. Với ông bà, thành tích quý báu nhất của tập luyện thể thao là các thành viên trong gia đình càng gắn bó, khắng khít với nhau hơn.
Bài, ảnh: Nguyễn Tín