26/06/2019 - 16:23

Khi dân đồng thuận 

Trong những năm qua, phường An Thới, quận Bình Thủy tập trung xây dựng và nâng cấp đường, hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, xây dựng hệ thống thoát nước… Chỉ riêng năm 2018, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, phường đã phát huy được sức dân đóng góp hơn 10,6 tỉ đồng xây dựng, chỉnh trang, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.

Nhờ sự góp sức của nhân dân mà hẻm 361 được nâng cấp khang trang. 

Nhiều tuyến đường, hẻm ở phường An Thới được nâng cấp, mở rộng từ sự đóng góp của nhân dân. Điển hình hẻm 361 ở khu vực 2 được xây dựng khang trang, sạch đẹp từ sự góp sức của nhân dân, với tổng chi phí 300 triệu đồng. Anh Trần Văn Thịnh, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Do mặt hẻm thấp, hệ thống cống thoát nước nhỏ nên khi mưa xuống hoặc triều cường dâng cao, nước ứ đọng gây lầy lội, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân. Trước bức xúc của dân, cán bộ phường, khu vực tổ chức họp dân bàn và được bà con đồng tình nâng cấp hẻm”. Nhìn tuyến hẻm khang trang, chị Vương Thị Nhi, người dân hẻm 361, phấn khởi bày tỏ: “Nghe cán bộ phường, khu vực phân tích ý nghĩa của việc nâng cấp hẻm, mức đóng góp của từng hộ… vì lợi ích chung nên ai cũng đồng tình đóng góp. Khi làm hẻm, cán bộ khu vực, phường cùng bà con thay phiên nhau giám sát nên bà con rất hài lòng”.

Hẻm tổ 11 khu vực 3 cũng được nâng cấp, mở rộng, giúp bà con lưu thông dễ dàng. Tuyến hẻm dài 110m được mở rộng từ 3m ra 5m, do nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng thực hiện. Ông Trịnh Đắc Thành, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận khu vực 3, cho biết: “Hẻm này lúc trước chật hẹp, nền thấp, không có hệ thống cống nên mưa xuống thoát nước chậm, gây ngập. Cán bộ phường, khu vực tổ chức họp dân phân tích và kêu gọi bà con đóng góp nâng cấp, mở rộng hẻm, di dời 3 cột điện để tuyến hẻm rộng, sạch đẹp hơn”. Còn bà Lương Thị Thoa, người dân sống trong hẻm, nói: “Vì lợi ích chung nên bà con đồng tình đóng góp. Giờ hẻm được mở rộng không còn bị ngập nước, bà con vui lắm; nhất là buổi chiều, bà con ra ngồi trò chuyện vui vẻ, tụi nhỏ chơi đùa thoải mái, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt”.

Không chỉ vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, cán bộ các khu vực, phường An Thới còn vận động bà con đóng góp 18 triệu đồng nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt ở tổ 4, khu vực 2. Ông Ngụy Thanh Phú, người dân khu vực 2, cho biết: “Trước đây, bà con sinh sống ít nên lắp đặt đường ống dẫn nước nhỏ; giờ dân cư đông đúc, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, ống dẫn nước quá tải, áp lực nước yếu. Trước tình hình đó, cán bộ phường, khu vực họp dân, vận động bà con đóng góp và đơn vị cung cấp nước hỗ trợ đã thay ống lớn hơn. Nhờ đó, nước chảy mạnh, phục vụ sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn”. Ngoài ra, cán bộ phường, khu vực cũng vận động bà con đóng góp 66 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng hẻm 25 (trước đây là hẻm 423). 

Nhờ phát huy sức dân, năm 2018, cán bộ phường An Thới đã vận động được hơn 10,6 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang đô thị: mở rộng, nâng cấp hẻm; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt… Riêng từ đầu năm đến nay, cán bộ phường vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng hơn 7,4 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu quận giao hơn 1,4 tỉ đồng. Năm 2018, phường còn vận động xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 141 triệu đồng. Năm 2019, phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 90 triệu đồng và tặng 1.110 phần quà Tết trị giá hơn 449 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Văn Công, Trưởng khối Dân vận phường An Thới, nói: “Muốn tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong dân, người làm công tác vận động quần chúng phải sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Tất cả những gì liên quan đến dân phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, nói phải đi đôi với làm…”. Theo đồng chí Công, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân về công tác vận động quần chúng nhằm tạo sự thống nhất thực hiện đạt hiệu quả cao; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần đưa phường An Thới ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đồng thuận