04/03/2012 - 09:37

Khi dân đồng thuận...

Hẻm 67, đường Hùng Vương được nâng cấp khang trang sạch đẹp và là một trong những hẻm được bà con đồng loạt di dời sớm bàn giao đơn vị thi công.

TP Cần Thơ đang trên đường phát triển, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ được tập trung đầu tư xây dựng. Chỉ riêng Dự án Nâng cấp đô thị (DANCĐT) TP Cần Thơ có trên 220 con hẻm (2 giai đoạn 1 và 2) thuộc nhiều tuyến đường nội ô thành phố được nâng cấp khang trang, không còn tình trạng ngập nghẹt, người dân rất phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Khanh ở đường Lý Thường Kiệt, phường 6 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), nói: “Cách đây 2 năm tôi có dịp ghé TP Cần Thơ, lúc đó nhiều con hẻm trên các tuyến đường như hẻm 91 đường Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 11 đường Mậu Thân... ẩm thấp, cỏ mọc 2 bên đường um tùm, giờ trở lại, đường lộ nâng cấp khang trang, người dân buôn bán nhộn nhịp hẳn lên, phát triển nhanh đến bất ngờ!”...

Điều đáng mừng là những nơi hưởng lợi từ DANCĐT, không những làm thay đổi bộ mặt những con hẻm mà còn nâng cao ý thức người dân trong việc tình nguyện di dời, hiến đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban quản lý DANCĐT, cho biết: “Theo qui hoạch tổng thể DANCĐT TP Cần Thơ nâng cấp khoảng 180 hẻm. Nhưng trong quá trình thực hiện người dân thấy hẻm được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, đi lại dễ dàng nên yêu cầu chủ đầu tư làm thêm khoảng 40 hẻm, nâng tổng số con hẻm được nâng cấp lên trên 220 hẻm. Đặc biệt, các con hẻm phát sinh này tiến độ thi công rất nhanh, do bà con tự nguyện di dời, hiến đất bàn giao cho đơn vị thi công sớm”. Theo ông Tiển, bà con trong hẻm còn tích cực tham gia vận chuyển cát, đá, có hộ còn lo cơm cho đội thi công ăn trong quá trình làm hẻm, nên chỉ 1-2 tháng là hoàn thành. Ý thức người dân trong việc di dời, hiến đất từng bước được cải thiện rõ rệt đây là tín hiệu vui cho Tiểu Dự án NCĐT TP Cần Thơ thuộc Dự án NCĐT Vùng ĐBSCL sẽ triển khai trong năm 2012.

Theo Ban quản lý DANCĐT, 40 con hẻm phát sinh thêm đến nay có trên 95% số hẻm cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng. Điển hình như, hẻm 11 đường Mậu Thân, hẻm 67 đường Hùng Vương, hẻm 57 Trần Quang Diệu, hẻm 65, 286 đường Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 180 đường 30 Tháng 4,... Ông Trần Thanh Vân, ở hẻm 67, đường Hùng Vương, nói: “Hẻm này trước đây vừa nhỏ vừa ẩm thấp, mỗi khi triều cường lên, hay mưa lớn là y như con sông. Thấy mấy hẻm kề cận được nâng cấp cao ráo, nên chúng tôi đã hiến đất và kiến nghị bổ sung vào dự án. Nhờ vậy, con hẻm được nâng cấp, bà con ở đây ai cũng phấn khởi!”. Trước nay việc di dời giải tỏa, giải phóng mặt bằng nhiều công trình gặp không ít khó khăn, do người dân không đồng thuận hiến đất, hoặc không chấp nhận phương án bồi hoàn dẫn đến chậm tiến độ nhiều công trình. Lẽ đó, 40 con hẻm phát sinh trong DANCĐT được sự đồng thuận cao của người dân trong việc tự nguyện hiến đất, góp ngày công xây dựng là tín hiệu đáng mừng.

Ông Hà Thanh Văn, Phó Bí thư chi bộ khu vực 1, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “DANCĐT đi qua đã cải thiện rất nhiều cho bộ mặt đô thị, nhiều con hẻm, con rạch ô nhiễm trước đây đã được “thay mới”, người dân có cách nhìn tích cực hơn. Hẻm 67 đường Hùng Vương là một trong những hẻm đi đầu trong việc tự nguyện hiến đất của người dân và là hẻm thi công hoàn thành trong thời gian sớm nhất chỉ 1 tháng”. Hy vọng rằng, tinh thần này, ý thức này sẽ còn phát huy hơn nữa để đô thị Cần Thơ sớm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng...

Bài, ảnh: THU HOÀI

Chia sẻ bài viết