25/12/2019 - 15:18

Khéo vận động chăm lo cho dân  

Tổ Dân vận khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, là một trong những tổ dân vận hoạt động hiệu quả. Trong 3 năm qua, Tổ vận động nhân dân đóng góp thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần làm cho diện mạo đô thị đổi mới, nâng cao đời sống nhân dân...

Nhờ bà con đóng góp mà hẻm 1 được nâng cấp khang trang.

Nhờ bà con đóng góp mà hẻm 1 được nâng cấp khang trang. 

Hẻm 1 (đường sân bóng An Bình) của khu vực 1 được nâng cấp khang trang. Ông Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm đã xuống cấp, mưa xuống sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trước tình hình đó, cán bộ khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 15 triệu đồng, 7 ngày công lao động nâng cấp đoạn hẻm dài 36m, rộng 4m”. Nhìn mặt hẻm được bê tông sạch đẹp, chị Nguyễn Thị Kim Bình, người dân khu vực 1, nói: “Mặt hẻm được tráng bê tông bằng phẳng, sạch đẹp bà con mừng lắm”. Khi hẻm được nâng cấp, cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lắp đặt 11 cột cờ dọc theo hẻm.

Trong năm 2019, cán bộ khu vực 1 còn vận động nhân dân hẻm 2 đóng góp 15 triệu đồng nâng cấp hẻm dài 38m, rộng 2m giúp việc lưu thông được dễ dàng. Ông Phan Văn Đính, người dân khu vực 1, cho biết: “Trước đây, do mặt hẻm thấp nên mưa lớn bị ngập sâu. Nhờ cán bộ khu vực vận động mà hẻm được nâng cấp cao ráo, không còn bị ngập khi mưa lớn, sinh hoạt thuận tiện hơn”. Từ năm 2017 đến nay, Tổ Dân vận khu vực 1 đã vận động xã hội hóa hơn 270 triệu đồng nâng cấp hẻm, làm mới bảng cổng hẻm, làm mới đường thoát nước, lắp đặt cột và thay lá cờ mới. 

Cán bộ khu vực 1 thăm hỏi đời sống nhân dân. 

Bên cạnh việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, cán bộ khu vực 1 còn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, các cán bộ khu vực vận động hơn 200 phần quà trị giá hơn 83 triệu đồng và hơn 2.000kg gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động 590 quyển tập và 11 phần quà trị giá hơn 1,8 triệu đồng khen thưởng cho học sinh trong khu vực; giới thiệu 73 lượt hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên vay vốn giải quyết việc làm hơn 1,8 tỉ đồng… Bà Nguyễn Ngọc Vị, 76 tuổi, hộ nghèo thường xuyên được giúp đỡ, tâm sự: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, hay bị bệnh, không làm được việc nặng nên mọi chi tiêu đều nhờ vào tiền làm công nhân của con gái. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cán bộ khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm... Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ khu vực, cuộc sống của tôi đỡ khó khăn”.

Ông Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, chia sẻ kinh nghiệm: “Khi vận động nhân dân đóng góp để thực hiện bất cứ công trình lớn nhỏ nào, chúng tôi đều họp dân bàn bạc dân chủ, công khai các khoản thu chi, vì vậy được nhân dân tin tưởng, ủng hộ”. Theo ông Thường, cán bộ khu vực sẽ tiếp tục vận động bà con chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường; chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm để góp phần cùng đảng bộ xây dựng phường đạt văn minh đô thị...

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chăm lo cho dân