12/02/2024 - 18:46

Khát vọng tuổi trẻ 

Trong Lễ trao Quyết định kết nạp đảng viên do Quận ủy Cái Răng tổ chức tại Trường Đại học Tây Đô vào sáng cuối tuần của tháng 11-2023, 60 quần chúng ưu tú, trong đó có 27 sinh viên, cất cao giọng hát bài Quốc tế ca với niềm tự hào, xúc động. Từ giây phút thiêng liêng đó, trong trái tim những người cộng sản trẻ đã khắc ghi lời thề kiên trung với Đảng. Những đảng viên trẻ mà chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện, dù tuổi đời, công việc khác nhau, nhưng đều chung khát vọng cống hiến sức trẻ vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn phấn đấu để xứng đáng là thế hệ cách mạng kế thừa.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy và Quận ủy Cái Răng trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú là sinh viên tại Trường Đại học Tây Đô. 

Trưởng thành từ phong trào tình nguyện

Trần Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Tây Đô, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Em gái của Duyên cũng được kết nạp Đảng ở tuổi 18, tại Trường THPT Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre). Gia cảnh khó khăn nhưng cả hai đều học giỏi và là “thủ lĩnh” phong trào tình nguyện. Cũng như Duyên, nhiều đảng viên trẻ là những “hạt giống đỏ” đã trưởng thành từ phong trào tình nguyện.

“Tiếng trống trường vang lên, giám thị báo các em đã hết giờ làm bài… Mùa hè đó, chúng tôi chẳng có gì, chỉ có tinh thần nhiệt huyết trong tim cùng khát khao dựng xây hành trình mang tên: Tiếp sức mùa thi”. Dòng nhật ký trên Zalo của Duyên hiển thị lúc 23 giờ 42 phút, sau một ngày tất bật với các hoạt động tình nguyện hè năm 2023 tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Suốt 3 năm liền (2021-2023), Duyên tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh”, trong đó có 2 lần giữ nhiệm vụ chỉ huy, quản lý 20 tình nguyện viên. Với vai trò Liên chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên tỉnh Bến Tre, Duyên vừa đi khảo sát địa bàn, kết nối với chính quyền địa phương, vừa vận động, tập hợp hội viên. Trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, Duyên cùng các tình nguyện viên đã tham gia sửa chữa hơn 4,4km đường giao thông, hướng dẫn 500 người cài đặt ứng dụng VNeID và tài khoản thanh toán điện tử... 

Trần Thị Mỹ Duyên (bìa trái) cùng các sinh viên Trường Đại học Tây Đô vinh dự được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 

Nhìn vào thái độ sống lạc quan và sự năng động của Duyên, ít ai biết gia cảnh của nữ thủ lĩnh trẻ này rất khó khăn. Gia đình Duyên thuộc diện hộ nghèo, cha làm thợ hồ, mẹ bệnh nặng, nhưng 4 chị em đều nỗ lực vượt khó đến trường. Kết quả học tập của Duyên đều đạt loại giỏi, em gái của Duyên trúng tuyển vào Ðại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, 2 người em còn lại đang học phổ thông ở quê. Hai chị em Duyên gói ghém chi tiêu trong khoản học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tốt. Duyên còn nhận công việc nhân viên pha chế… Duyên chia sẻ: “Trở thành đảng viên, tôi càng nhận thức rõ hai từ “trách nhiệm” với chính mình. Chỉ khi vượt qua thử thách của chính mình, thì mới làm tốt việc mà tổ chức giao phó”.

Diệp Quang Bảo, Bí thư Chi đoàn khu vực 1, phường An Phú (quận Ninh Kiều) được kết nạp Ðảng trong tuần đầu ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Bảo là người dân tộc Hoa, là 1 trong 7 cá nhân được Ủy ban Hội LHTN quận Ninh Kiều tuyên dương danh hiệu “Thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu” năm 2023. Tham gia sinh hoạt Ðoàn từ lớp 9, sau những lần sinh hoạt hè, Bảo bén duyên với hoạt động Ðoàn tại địa phương. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Bảo xông xáo ngược xuôi hỗ trợ Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái Bình Dương triển khai mô hình “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ tiêu thụ gần 8 tấn nông sản. Các hoạt động tình nguyện tại địa phương đều có mặt Bảo, từ các đợt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hay hỗ trợ người dân chuyển đổi số, chăm lo cho người nghèo... Bảo có nhiều sáng kiến hiệu quả: thiết kế túi thân thiện môi trường, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi dịp hè. Trong các đợt triều cường, Bảo đều “lăn xả” giúp người đi đường lưu thông an toàn.

Cha mẹ Bảo đều là công nhân, thu nhập chỉ tạm đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình. Vì vậy Bảo làm thêm công việc thiết kế đồ họa. Tốt nghiệp ngành Hóa dược, Trường Ðại học Cần Thơ, Bảo đã nộp hồ sơ thi vào công chức tại Quận đoàn Ninh Kiều. 

Diệp Quang Bảo hỗ trợ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức trao xe đạp, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. 

Cùng với Duyên và Bảo, 2.263 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng là những “quả ngọt” từ các hoạt động, phong trào Ðoàn từ đầu nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Theo đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Ðoàn bộ thành phố chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng; phấn đấu có ít nhất 70% tổng số đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú hằng năm. Nổi bật là cuộc vận động “Ðoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam”; “Nhật ký làm theo lời Bác”; bố trí gần 15.000 tài liệu học tập, nghiên cứu về chính trị, lịch sử - văn hóa, pháp luật ở các đơn vị, trường học; tổ chức 3.531 buổi xem phim, tọa đàm, trao đổi về các tác phẩm nghệ thuật về Ðảng, Bác Hồ và hoạt động giao lưu với đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực. Ðoàn bộ thành lập 2.368 đội, nhóm báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục của Ðoàn.

Trao, truyền “ngọn lửa hồng”

Trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vào tháng 9-2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước, do đó tuổi trẻ thành phố cần nghiên cứu, phát động cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” trong đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng và đảng viên trẻ. Bí thư Thành ủy lưu ý tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tiềm năng, sự sáng tạo của tuổi trẻ, luôn xông pha, đi đầu trong các lĩnh vực…

Các hoạt động tình nguyện góp phần giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, động viên các chiến sĩ tình nguyện tham gia Tháng Thanh niên năm 2023. 

Cùng các đảng viên trẻ tham quan Di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ trong tiết trời cuối năm se lạnh, dừng chân trước buồng giam nữ, bà Trương Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ, bồi hồi kể: “Tôi bị địch giam tại đây 5 tháng 18 ngày. Tôi bị tra tấn dã man nhưng quyết không khai. Không có bằng chứng, cuối cùng địch phải trả tự do cho tôi.” Trở lại nơi từng bị giam giữ từ 54 năm trước, nhắc đến những đồng chí đã hy sinh, bà Trương Hồng Hoa xúc động: “Ðể có những mùa xuân hòa bình như hôm nay, các thế hệ cha ông đã phải hy sinh biết bao xương máu. Các cháu phải ghi nhớ những lời thề của người đảng viên, dù ở đâu, môi trường nào, hãy giữ ngọn lửa trong tim soi sáng con đường mình đi”. Khóe mắt rưng rưng, chị Phan Anh Trang - Bí thư Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ, chia sẻ: “Một buổi giao lưu với những nhân chứng lịch sử - những “thuyết minh viên” đặc biệt, mỗi người trẻ sẽ tự cảm nhận, hình thành, nuôi dưỡng ý thức tự cường của dân tộc” - chị Trang bộc bạch.

Việc tình nguyện làm sợi dây kết nối giữa quá khứ đến hiện tại, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, được chị Trang bắt đầu khi dịch COVID-19 bùng phát. Khi ấy, Ðoàn khối tổ chức chương trình livestream “Ðồng hành cùng F0 tại nhà”, thu hút hơn gần 4.500 lượt xem (hơn 14.000 lượt tiếp cận). Từ đó, khơi dậy ý tưởng chuyển đổi số hoạt động giáo dục truyền thống. Nữ “thủ lĩnh” này đã tận dụng công nghệ số phát động hơn 12 hoạt động giáo dục truyền thống trực tuyến trong năm 2023, mỗi hoạt động thu hút 4.000-5.000 lượt theo dõi. Nổi bật là Ðoàn khối tham mưu Thành đoàn thực hiện công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa TP Cần Thơ trên nền tảng số” (gắn mã QR tại 38 di tích trên địa bàn thành phố), đồng thời số hóa thông tin di tích lịch sử - văn hóa trên trang thông tin điện tử: thanhnien.dulichso.cantho.gov.vn. Hay như hành trình “Về nguồn” mà chị ví von là “phiên bản số”, các bạn trẻ thiết kế video clip giới thiệu các “địa chỉ đỏ” trên nền tảng số. Các phiên livestream giao lưu với nhân chứng lịch sử, phiên tòa giả định, tuyên truyền giới thiệu sách… đã không còn xa lạ với đoàn viên, thanh niên. 

Đoàn viên, thanh niên tham gia đợt phát động “Nhân dân Cần Thơ hành động vì thành phố xanh - sạch - đẹp - an toàn” chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt cũng là người khơi nguồn cảm hứng, vun đắp đam mê, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến học sinh trong nhiều năm qua. Nhiều hội thi, hội diễn và sân chơi cho đội viên, thiếu nhi được tuổi trẻ quận lồng ghép giáo dục lịch sử - văn hóa địa phương. Năm học 2022-2023, Hội đồng Ðội quận phát động 100% liên đội tổ chức các hoạt động tham quan địa chỉ đỏ, hành trình đến các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương, thu hút hơn 22.360 lượt thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, còn có hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống; ngày hội trò chơi dân gian, hội thi tiếng hát dân ca, tuyên truyền ca khúc cách mạng… “Các hoạt động vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước cho trẻ từ sớm, từ xa” – chị Trâm chia sẻ.

Nhiều mô hình giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử được tuổi trẻ thành phố triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Từ năm 2008 đến nay, Ðoàn bộ thành phố tổ chức 6.191 hội thi, hội diễn, liên hoan, văn hóa văn nghệ truyền thống phục vụ đoàn viên, thanh niên trong và ngoài thành phố, nhất là vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, góp phần khơi gợi trong mỗi người trẻ lòng yêu nước và tự hào nguồn cội - động lực lớn lao nhất để người trẻ tiến về phía trước.

Những thủ lĩnh năng động

Những đảng viên trẻ không chỉ góp phần trẻ hóa các tổ chức đảng mà còn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng nhận việc khó, với khát vọng cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Trong đó, có nhiều đảng viên là “thủ lĩnh” Đoàn, năng động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các hoạt động, các phong trào; khơi dậy tinh thần xung kích, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, góp sức vào sự phát triển của đơn vị, địa phương.

Cầm trên tay từng sản phẩm: mứt khế, mứt khế xí muội, nước khế lên men, mật ong hoa khế, anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Cần Thơ, tấm tắc: “Các sản phẩm được đóng chai, bao bì, nhãn mác đẹp hơn rồi nhưng chúng tôi đang tư vấn, hỗ trợ chị Nhung thiết kế nhãn hiệu chỉn chu, hiện đại và đẹp mắt hơn nữa”. Ðó là sản phẩm khởi nghiệp của chị Tô Thị Cẩm Nhung ở phường An Phú, quận Ninh Kiều. Cuối năm 2022, chị Nhung được Ủy ban Hội LHTN thành phố hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, đồng thời liên kết với doanh nghiệp thực hiện quy trình sấy khép kín, đóng gói sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. “Tuấn còn kết nối giúp tôi lập hồ sơ tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp do Trung ương Ðoàn tổ chức. Ðây là cơ hội để tôi tiếp thị sản phẩm, được các chuyên gia tư vấn, góp ý…” - chị Nhung chia sẻ.

Anh Trần Việt Tuấn (thứ 2 từ phải qua) dự lễ khánh thành cầu Hy Vọng 230 tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. 

Anh Tuấn còn tham mưu hỗ trợ 6 dự án khởi nghiệp và triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: tìm kiếm, sàng lọc, củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng, nhằm kết nối hiệu quả các mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đến nhà đầu tư. Tháng 4-2023, Thành đoàn - Hội LHTN thành phố ra mắt Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên đô thị, bước đầu hỗ trợ hơn 20 câu lạc bộ, nhóm khởi nghiệp. “Mỗi thanh niên có việc làm, mỗi lao động trẻ có chuyên môn sâu, mỗi doanh nhân trẻ thành đạt cũng chính là đang tham gia xây dựng thành phố một cách tốt nhất thông qua phát triển kinh tế. Tôi rất vui khi là cầu nối giúp các bạn trẻ giải quyết câu chuyện khởi nghiệp” - anh Tuấn bộc bạch.

Anh Đặng Hoàng Sơn (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã dịp hè năm 2023. 

Nhiều mô hình tình nguyện vì cộng đồng đều có dấu ấn của người “thủ lĩnh” này. Trong đó, dự án cầu Hy Vọng “Nâng bước em đến trường” do Hội LHTN thành phố phối hợp các quận, huyện Ðoàn và Quỹ Hy Vọng triển khai năm 2018 đến nay, đã xây dựng 119 cây cầu giao thông, với tổng trị giá hơn 54 tỉ đồng.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ dạy tin học miễn phí cho cán bộ ấp trên địa bàn xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. 

Với thành tích nổi bật, anh Tuấn vinh dự là 1 trong 10 cán bộ Ðoàn của TP Cần Thơ được Trung ương Ðoàn tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” năm 2023 và Giải thưởng “15 tháng 10” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng vào năm 2022. 

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường hiện có 2 chi bộ sinh viên, với 48 đảng viên là sinh viên. Ðây là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Ðược kết nạp Ðảng khi còn ngồi trên ghế giảng đường Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đảng viên trẻ Ðặng Hoàng Sơn (quê ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh), tự nhắc càng phải gương mẫu trong học tập, hành động, lối sống. Trong 4 năm đại học, có đến 3 năm anh Sơn là Chỉ huy Chiến dịch “Mùa hè xanh” (2021-2023) tại quận Ô Môn và huyện Cờ Ðỏ. Mỗi chiến dịch, đội hình tình nguyện thực hiện ít nhất 3 công trình: “Vì trường đẹp cho em”, “Thắp sáng đường quê” và 1 công trình vì an sinh xã hội. Anh Sơn cũng đóng góp 3 sáng kiến thiết thực vì cộng đồng: “Thùng rác thông minh”, “Máy rửa tay sát khuẩn thông minh”, “Robot hỗ trợ y tế”. Hiện anh Sơn là Chánh Văn phòng Ðoàn trường, Ðội trưởng Ðội Công tác xã hội thuộc Ðoàn trường và đang học thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tại Trường Ðại học Cần Thơ.

Từ năm 2004 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ thực hiện 27.347 công trình, phần việc, làm lợi cho cộng đồng hàng trăm tỉ đồng. Tiêu biểu như hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, sửa chữa và xây dựng 1.100 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, làm lợi cho cộng đồng bình quân 10 tỉ đồng/năm. Trong đó, có vai trò “hạt nhân” của các đảng viên trẻ.

bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết