08/06/2010 - 09:22

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Khảo sát vị trí xây dựng cầu Vàm Cống

Khảo sát vị trí xây dựng cầu Vàm Cống. 

(CT)- Hôm qua (7-6-2010), Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Ngô Thịnh Đức cùng đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Đại sứ Áo, Đại sứ Đức, Đại sứ Úc và lãnh đạo TP Cần Thơ đã có chuyến khảo sát vị trí dự kiến xây dựng cầu Vàm Cống.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu Vàm Cống được khảo sát nằm cách bến bắc Vàm Cống khoảng 1km về phía hạ lưu thuộc khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt (trên tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) nối với quốc lộ 54 thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp. Theo Bộ GTVT, cầu Vàm Cống có chiều dài khoảng 2,9km, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD. Hiện tại, đất ở bên 2 đầu cầu Vàm Cống là đất nông nghiệp, rất ít nhà, nên việc xây dựng cầu sẽ gặp thuận lợi vì khối lượng giải phóng mặt bằng ít...

Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết: Hiện nay, hành lang ven biển phía Nam còn 4 chiếc cầu nữa đang mời gọi các nhà tài trợ đầu tư xây dựng gồm: Cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), cầu Vàm Cống (Cần Thơ), cầu Xẻo Rô và cầu Tắc Cậu (Kiên Giang). Riêng cầu Đầm Cùng đang xây dựng phấn đấu đầu năm 2011 hoàn thành, cầu Năm Căn đã có nhà tài trợ, dự kiến trong năm 2011 sẽ khởi công xây dựng. Hoàn thành 6 chiếc cầu này, giao thông đường bộ hành lang ven biển phía Nam sẽ hoàn thiện, hệ thống giao thông vùng ĐBSCL sẽ thông suốt, không còn cách trở đò giang... Sau chuyến khảo sát này, Bộ GTVT sẽ có báo cáo cụ thể về dự án cầu Vàm Cống để giới thiệu và kêu gọi các nhà tài trợ tham gia xây dựng công trình này. Đây mới là bước đầu giới thiệu về dự án và khảo sát thực địa, khi có đối tác thống nhất tài trợ và chính thức ký Hiệp định vay vốn, Bộ GTVT sẽ xúc tiến ngay các thủ tục đầu tư xây dựng công trình này.

Tin, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết