08/10/2020 - 20:10

Khảo sát công tác thực hiện các mô hình tự quản ở Cần Thơ 

(CT) - Ngày 8-10, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Ðề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, cùng đoàn công tác làm việc với Thành ủy TP Cần Thơ về việc khảo sát thực hiện Ðề án này. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố dự buổi làm việc.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Quyết định số 26/2013/QÐ-UBND ngày 8-11-2013 “Về ban hành quy định tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân tự quản”. Ðây là hành lang pháp lý để các tổ tự quản của nhân dân hoạt động theo đúng quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích thiết thực của nhân dân. Hiện nay, thành phố có trên 520 mô hình kinh tế, 780 mô hình an ninh trật tự, 2.400 mô hình bảo vệ môi trường, 1.500 mô hình thực hiện nếp sống văn minh và 1.055 mô hình ở các lĩnh vực khác... đang  duy trì hoạt động tại 599 khu dân cư. Nhiều mô hình được đông đảo người dân hưởng ứng, như: “Cộng đồng trách nhiệm giữ gìn phường sạch rác”, “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”, 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); Camera an ninh; Cổng rào an ninh trật tự; Khu dân cư tự quản về an toàn giao thông; Phòng cháy chữa cháy 12/1… Ngoài ra, thành phố xây dựng được 6.014 tổ nhân dân tự quản, 47 ban bảo vệ dân phố; 51 đội, 57 tổ dân phòng; 555 tổ tuần tra nhân dân; 639 tổ hòa giải…

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng  (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với đại biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với đại biểu tại buổi làm việc.

Ðồng chí Trần Việt Trường nhận xét, các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của thành phố. Qua đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (36/36 xã, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 47/47 phường đạt chuẩn văn minh đô thị). Ðịa phương sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa, tham gia các mô hình tự quản, đồng thời sẽ có hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, có biện pháp hỗ trợ thích hợp để các mô hình hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, các mô hình tự quản ở Cần Thơ có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tính sáng tạo của người dân, nhất là trong lĩnh vực liên quan an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm. Ghi nhận những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm tổ chức của địa phương, đoàn công tác sẽ tập hợp những kiến nghị, đề xuất về giải pháp thực hiện, nội dung hoạt động, lĩnh vực tự quản, phương thức phối hợp để nghiên cứu, báo cáo Ban chỉ đạo nhằm bổ sung, hoàn chỉnh Ðề án trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tin, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết