02/02/2008 - 10:10

Bạc Liêu

Khánh thành tượng đài anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng

Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân (1968-2008) và 40 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng (1/2/1968-1/2/2008), sáng 1-2, Bạc Liêu đã tổ chức khánh thành tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng tại công viên mang tên chị tại khóm Trà Kha, phường 8 thị xã Bạc Liêu.

Tượng đài Lê Thị Riêng được xây dựng bằng chất liệu đá hoa nguyên khối, cao 8,2 mét, giá trị công trình 2 tỉ 390 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Nữ hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), thoát ly tham gia kháng chiến năm 1945. Là Khu ủy viên Sài gòn Gia Định, trực tiếp chiến đấu, hoạt động trong lòng địch là Trưởng Ban Phụ vận Khu ủy Sài Gòn Gia Định năm 1965. Năm 1967, trên đường công tác bị địch phát hiện và bắt giữ. Mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng chị Lê Thị Riêng vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Đầu Xuân Mậu Thân 1968, trước khi thế tiến công mãnh liệt của cách mạng, kẻ địch đã điên cuồng trả thù bằng cách đưa thủ tiêu chị Lê Thị Riêng vào ngày 1-2-1968 (tức ngày mùng 2 Tết Mậu Thân) tại đường Hồng Bàng thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh Bạc Liêu, tên liệt sĩ Lê Thị Riêng được đặt cho một con đường, một trường Trung học phổ thông, một công viên.

CAO THĂNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết