19/03/2024 - 00:54

Khánh thành cầu Dân Trí tại huyện Thới Lai 

(CT) - Ngày 18-3, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ dự lễ khánh thành cầu Dân Trí do Báo Dân Trí phối hợp với Công an TP Cần Thơ vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí để xây dựng cầu tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham quan cầu trong ngày khánh thành.

Cầu Dân Trí được bắc qua kênh Cò My, giúp nối liền ấp Đông Giang và Đông Giang A thuộc xã Đông Bình, tạo điều kiện cho người dân địa phương, các em học sinh đi lại thuận lợi, dễ dàng. Cầu được thiết kế và xây dựng bằng bê-tông cốt thép vững chắc, với tổng chiều dài 32m, rộng 3,5m, tải trọng 8 tấn. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu hơn 468 triệu đồng, bao gồm 27 triệu đồng chi phí thiết kế bản vẽ, hơn 441 triệu đồng tiền vật tư và nhân dân tại địa phương cùng Đội xây dựng cầu từ thiện phường Trường Lạc thuộc quận Ô Môn đóng góp 310 ngày công lao động. Cầu được khởi công xây dựng hồi tháng 9-2023. Việc khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng cầu Dân Trí tại kênh Cò My không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại, phát triển giao thương và kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn góp phần giúp xã Đông Bình hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Tham dự và phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Phạm Văn Hiểu gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Bình, đặc biệt là bà con nhân dân tại ấp Đông Giang và Đông Giang A, nơi được đầu tư xây dựng cây cầu này giúp tạo thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của bà con nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn quan tâm tìm cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó chú ý hoàn thiện các kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân. Đặc biệt, thành phố quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước của thành phố và các quận, huyện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu, do vậy thành phố tranh thủ huy động các nguồn lực từ xã hội và rất trân trọng sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ, đóng góp công sức của nhân dân. Qua đó, cùng chung tay góp phần vào sự phát triển của các địa phương và thành phố nói chung...

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết