03/11/2012 - 09:34

Tiền Giang

Khẩn trương xử lý môi trường, chuẩn bị vụ tôm mới

* Trà Vinh: Sản lượng tôm sú nuôi giảm hơn 10.500 tấn

Tiền Giang đang nỗ lực giúp nhân dân vùng nuôi tôm Tân Phú Đông, với diện tích gần 3.300 ha, lớn nhất tỉnh, khẩn trương khắc phục hậu quả dịch bệnh trên tôm nuôi, chuẩn bị cho vụ nuôi mới thắng lợi, bù đắp những thiệt hại vừa qua.

Tỉnh phối hợp cùng huyện và các xã nằm trong vùng nuôi tập trung, nhanh chóng xử lý môi trường nuôi, tiêu độc sát trùng ao nuôi đã bị nhiễm bệnh, thực hiện nghiêm việc cắt vụ tôm sú... nhằm cắt đứt nguồn lây lan mầm bệnh, không để tiếp tục gây thiệt hại cho những vụ sau. Trước mắt, tỉnh đã đưa về các địa phương trên 5,5 tấn hóa chất TCCA và trên 20,3 tấn Chlorine (nồng độ xử lý 10 kg TCCA và 20 kg Chlorine/1.000 m2 mặt nước) để tiêu độc, khử trùng ao nuôi tôm bị bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhanh chóng triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người nuôi tôm Tân Phú Đông bị thiệt hại do dịch bệnh, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất trong vụ tới.

Mức hỗ trợ bình quân theo qui định của UBND tỉnh là 5 triệu đồng/ha đối với diện tích nuôi tôm thâm canh và 2 triệu đồng/ha với dạng nuôi quảng canh. Để được nhận tiền hỗ trợ, người dân phải hội đủ các điều kiện: Có giấy chứng nhận kiểm dịch tôm giống thả nuôi của cơ quan thú y cấp và biên bản xác minh bệnh thủy sản, biên bản xử lý tiêu độc khử trùng ao nuôi tôm bị bệnh có xác nhận của UBND xã cùng trạm thú y huyện, cũng như chủ hộ nuôi.

* Các hộ nuôi tôm sú ở vùng ngập mặn ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã thu hoạch được khoảng 11.000 tấn tôm thương phẩm, chỉ đạt 49% kế hoạch và giảm hơn 10.500 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân sản lượng tôm sú nuôi giảm mạnh là do vụ nuôi chính vụ năm nay Trà Vinh gặp nhiều bất lợi, mặc dù tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhưng dịch bệnh tôm nuôi vẫn phát triển, lây lan trên diện rộng. Trong số hơn 28.000 lượt hộ thả nuôi khoảng 2 tỉ 300 triệu con giống trên diện tích gần 29.000 ha mặt nước, có khoảng 12.000 ha bị thiệt hại với lượng giống thả nuôi hơn 1,2 tỉ con giống. Phần lớn tôm nuôi đang trong giai đoạn từ 30-60 ngày tuổi, nên người nuôi bị thiệt hại về đầu tư cải tạo ao đầm, mua con giống, mua thức ăn cho tôm. Ngoài ra, hệ lụy tôm nuôi bị chết còn kéo theo nhiều nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh lâm vào tình trạng "đói" nguyên liệu, buộc phải hoạt động theo kiểu cầm chừng, công nhân thiếu hoặc mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn…

Theo các nhà chuyên môn, tôm nuôi bị chết đa phần do nhiễm bệnh hội chứng hoại tử gan tụy, hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV). Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy, tôm chết có liên quan với việc sử dụng thuốc diệt giáp xác chứa chất Cypermethrin. Đây là chất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lưu hành, nên người nuôi thường sử dụng nó trong quá trình xử lý ao để diệt giáp xác. Trong khi đó, ở hầu hết các nước khác đều không sử dụng chất này trong quá trình xử lý ao…

MINH TRÍ - HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết