06/05/2011 - 14:52

Khai thác ưu thế của truyền thông trong giáo dục giới trẻ

Elinah, 16 tuổi, đến từ một làng quê nghèo thuộc tỉnh Tây Java (Indonesia), nghĩ rằng cuộc đời mình rồi sẽ như cô gái khác trong làng: kết hôn sớm và cả đời chăm lo cho chồng và con. Cho đến một ngày, sau khi xem một đoạn video, cô chợt bừng tỉnh và quyết tâm trở thành một nhà hoạt động vì thanh thiếu niên, dũng cảm nói lên những suy nghĩ của mình và thể hiện quan điểm trước nhiều vấn đề xã hội ở quê nhà. Kể từ đó, Elinah đã cho ra đời nhiều thước phim tài liệu phác họa những vấn đề xã hội nhức nhối trong cộng đồng nơi cô đang sống. Bộ phim đầu tay với tên gọi “Dành cho những người từ 17 tuổi trở lên” đã đả phá tập tục tảo hôn ở địa phương.

Hai thanh niên đang chăm chú đọc sách tại Jakarta. 

Phim dài vỏn vẹn 10 phút, được thực hiện dựa theo những quan sát của Elinah về cuộc sống trong làng, là một phần của Dự án video cho thanh thiếu niên do Quỹ Kampung Halaman khởi xướng. Đây là tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ về việc sử dụng các phương tiện truyền thông để định hướng và giáo dục thế hệ trẻ. Hiện nay Elinah đã bước sang tuổi 19 và vừa tốt nghiệp phổ thông. Nhà làm phim trẻ hiện đang hướng tới ước mơ vào đại học.

Câu chuyện về Elinah là một ví dụ điển hình về cách thức các phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để giáo dục thanh thiếu niên – đối tượng vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. Trong thời đại thông tin hiện nay, giới trẻ tiếp cận với các phương tiện truyền thông hầu như mỗi ngày. Với họ, Internet, sách, báo, tạp chí, truyền hình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Thấy được tầm quan trọng của phương tiện truyền thông đối với đời sống của thanh thiếu niên, các tổ chức và đoàn thể ở Indonesia đã tiên phong triển khai các chương trình nâng bước cho giới trẻ với việc sử dụng các phương tiện truyền thông như một công cụ chiến lược.

Hiện nay, ngoài hình thức tuyên truyền bằng phim tài liệu, Quỹ Kampung Halaman đang hướng tới mở rộng chương trình giáo dục của đến các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và blog (nhật ký điện tử) – vốn là một trong những sân chơi hấp dẫn giới trẻ hiện nay. Thông qua chương trình truyền thông của mình, Kampung Halaman mong muốn thế hệ trẻ tự tin thể hiện quan điểm của mình cũng như quan tâm hơn đến những vấn đề xã hội xung quanh mình. Thành lập năm 2006 đến nay, Kampung Halaman đã trợ giúp 500 thanh niên trở thành những nhà hoạt động về những vấn đề khác nhau như môi trường, bảo tồn văn hóa địa phương và quyền con người thông qua phim ảnh.

Tương tự như Kampung Halaman, Quỹ tài trợ Yayasan Jurnal Perempuan cũng khởi xướng một chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhưng dưới hình thức tạp chí. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trình bày bắt mắt, tạp chí chạm vào các đề tài như bất bình đẳng giới, nạn buôn bán người và quyền con người. Tạp chí được phát miễn phí cho hơn 70 trường trung học và 12 trường đại học ở Thủ đô Jakarta. Ngoài ra, tạp chí tuyển 80 thanh niên đại diện cho tạp chí và là cộng tác viên viết bài. Điều này thắp lên hy vọng sẽ có thêm nhiều thanh niên như Elinah giúp mang đến những thay đổi tích cực cho đất nước Indonesia trong những năm tới.

LAN TRINH (Theo Jajarta Post)

Chia sẻ bài viết