28/08/2008 - 22:31

Xét xử phúc thẩm vụ án giết nhân viên của Công ty Vệ sĩ Tây Đô:

Kẻ thủ ác lãnh án tử hình

(CT)- HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao ngày 28-8-2008 đã tuyên y án sơ thẩm: bị cáo Võ Văn Thống (SN 1988, ngụ KV Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn) tử hình, bị cáo Võ Tấn Lợi (tự Nhựt, SN 1991, ngụ KV Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 8 năm tù về tội: “Giết người”.

Do có mâu thuẫn từ trước với một số nhân viên của Công ty Vệ sĩ Tây Đô (CTVSTĐ) làm nhiệm vụ bảo vệ công trình Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, khoảng 19 giờ ngày 19-12-2007, Thống rủ Lợi đi tìm một nhân viên của CTVSTĐ để đánh trả thù, Lợi đồng ý. Đi theo Lợi và Thống có cháu Lương Thành Châu (ở cùng khu vực). Khi đến dãy nhà trọ của các vệ sĩ Tây Đô ở, Thống nhìn thấy vệ sĩ Phạm Văn Tư đang đứng nói điện thoại di động. Thống, Lợi xông vào đánh Tư, Châu cũng nhào đến đánh. Lúc này, Thống rút dao mang sẵn trong người đâm vào lưng Tư rồi cả bọn bỏ chạy. Tư đã chết ngay sau đó. Lương Thành Châu là đối tượng tham gia trong vụ án nhưng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra không khởi tố.

Tại hai phiên tòa sơ và phúc thẩm, bị cáo Thống và Lợi đều kêu oan, cho rằng các bị cáo đã bị ép cung, nhục hình nên buộc phải khai nhận đã đâm chết Tư, còn trên thực tế, cả 2 bị cáo không có mặt tại hiện trường và không gây án. Các luật sư bào chữa cho hai bị cáo cũng phân tích những điểm chưa thống nhất trong các lời khai và chỉ ra những vi phạm về mặt tố tụng. HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan và giữ y án sơ thẩm.

Kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Thống có 7 ngày để viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình.

T.T

Chia sẻ bài viết