17/03/2009 - 14:20

Hy vọng đã trở lại với CLB bóng đá Cần Thơ

Các cầu thủ Cần Thơ (áo sọc) đã tìm lại lối chơi quyết liệt.
Ảnh: DƯƠNG THU 

Trước khi vào vòng 5 ngày 14-3 vừa qua, CLB Cần Thơ rối bời sau 3 trận toàn hòa và thua, dẫn tới sự ra đi của HLV Nguyễn Văn Nhã; giám đốc điều hành Võ Văn Hùng tạm thời dẫn dắt đội thì chưa có kinh nghiệm cầm quân; tinh thần cầu thủ ngày càng đi xuống... Trong bối cảnh “rối ren” như thế, đội bóng Tây Đô lại chạm trán Tây Ninh - đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Điều bất ngờ đã xảy ra trên sân Cần Thơ: trong 14 phút, từ phút 50 đến phút 64, đội bóng đất Tây Đô đã 3 lần làm tung lưới Tây Ninh - đội chưa từng nếm mùi thua trận trong mùa giải này. Các bàn thắng đều rất đẹp mắt, bài bản từ cú sút phạt ấn tượng mở tỷ số của tiền đạo Marcelo đến hai pha dứt điểm kỹ thuật, quyết đoán của Jonah. Không chỉ có vậy, Cần Thơ còn duy trì áp lực tấn công đến hết trận, khiến Tây Ninh không có cơ hội lật ngược tình thế. Xếp thứ 7 với 7 điểm, nhưng Cần Thơ hiện chỉ kém đội đầu bảng Bình Định 3 điểm. Lần đầu tiên trong mùa giải này, trên khán đài sân vận động Cần Thơ đã rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng của người hâm mộ.

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Cần Thơ mới được chứng kiến một trận đấu hay của các cầu thủ đội nhà. Thi đấu với quyết tâm cao, quyết liệt được xem là “vũ khí” quan trọng nhất để đội tìm được trận thắng thuyết phục. Dù lần đầu tiên cầm quân, nhưng HLV tạm quyền Võ Văn Hùng đã động viên, khích lệ tinh thần của các cầu thủ, để họ chơi tấn công đầy tự tin bất chấp đối thủ mạnh và có phong độ cao. Khi đã dẫn trước 2-0, CLB Cần Thơ vẫn duy trì áp lực tấn công đến hết trận, “bẻ gãy” mọi nỗ lực vùng lên của đối phương. Các cầu thủ bọc lót cho nhau khá được, đặc biệt hai cầu thủ ngoại Marcelo và Jonah đã tìm được “tiếng nói chung” trên hàng tấn công của Cần Thơ... Qua đây có thể thấy Cần Thơ không phải là đội bóng yếu.

Vấn đề đáng quan tâm làm thế nào để CLB Cần Thơ giữ được “lửa” trong những trận sắp tới khi đội chạm trán những đối thủ “cứng cựa” Bình Định, Hà Nội ACB, Xi măng Vissai Ninh Bình...? Toàn đội hiện rất phấn chấn, hăng say tập luyện. Ban lãnh đạo CLB Cần Thơ đã kịp thời động viên tinh thần “anh em” bằng khoản thưởng “nóng” 150 triệu đồng. Việc quản lý cầu thủ đã thay đổi theo hướng tìm hiểu sâu sát hơn tâm tư nguyện vọng của họ để kịp thời tháo gỡ khúc mắc, để cầu thủ toàn tâm tập luyện, thi đấu. Sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm ngay, đồng thời tìm hiểu thật kỹ đối thủ để rèn “chiêu” mới...

Thắng được một trận chưa nói lên được nhiều điều. Muốn đi xa CLB Cần Thơ cần khắc phục nhiều điểm yếu trong chiến thuật và cách đá của từng cầu thủ. Đơn cử như tiền đạo Jonah, mặc dù đã tỏa sáng với “cú đúp” vào lưới Tây Ninh, nhưng sẽ tốt hơn nếu thi đấu mang tính đồng đội hơn; hay khả năng sút xa cũng là vấn đề bởi những cầu thủ của chúng ta thường hoặc “bắn chim” hoặc sút thiếu lực. Việc tìm HLV trưởng mới vào thời điểm này rất cần thiết, nhưng phải tính toán, cân nhắc thật kỹ tránh sự xáo trộn về tinh thần và khí thế chung.

TUẤN NGHĨA

 

Chia sẻ bài viết