20/02/2017 - 20:41

Huyện Phong Điền: Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục

Huyện Phong Điền hiện có 44 đơn vị trường học và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên (trong đó, có 29/44 trường đạt chuẩn quốc gia), với 1.513 công chức, viên chức (trong đó đạt và trên chuẩn từ 98% trở lên); trên 18.700 học sinh mầm non, phổ thông. Từ đầu năm học 2016-2017 đến nay, toàn ngành tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ khá cao; chất lượng giáo dục cải thiện đáng kể, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Nhiều đề xuất

Mặc dù đạt được một số kết quả khả quan, tuy nhiên, ngành GD&ĐT huyện Phong Điền vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Chất lượng giáo dục chưa đồng đều; cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu; nhiều phòng học xuống cấp chưa được đầu tư xây mới, nâng cấp bổ sung để đủ điều kiện công nhận hoặc đề nghị tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia…

Giờ sinh hoạt đội của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 (huyện Phong Điền).

Theo lãnh đạo ngành GD&ĐT huyện Phong Điền, huyện đang tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, ngành còn gặp khó khăn trong việc xây mới và thực hiện tái công nhận trường chuẩn, bởi một số trường đạt chuẩn mới nhưng thiếu con người, trang thiết bị... Đơn cử, Trường Mầm non Nhơn Nghĩa đang được kiểm tra để công nhận đạt chuẩn nhưng còn thiếu nhân viên, phòng học.

Trước mắt, UBND huyện bố trí ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp 10 trường thuộc diện tái công nhận đạt chuẩn trong năm 2017. Năm nay, huyện được giao chỉ tiêu xây dựng 4 trường chuẩn: Mầm non Giai Xuân, Mầm non Nhơn Nghĩa, Tiểu học Giai Xuân 1, THCS Nhơn Nghĩa. Hiện huyện còn các đơn vị sẽ đề nghị công nhận tái chuẩn, gồm: 4 trường mầm non (Phong Điền, Mỹ Khánh, Tân Thới, Trường Long), 5 trường tiểu học (Phong Điền 2, Nhơn Ái 1, Lộ Vòng Cung, Giai Xuân 1, Nhơn Nghĩa 2) và THCS Mỹ Khánh.

Theo ông Nguyễn Bá Tòng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền, mỗi năm, huyện có ít nhất 6 trường tái công nhận đạt chuẩn quốc gia nên rất cần bổ sung nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa một số trường. Đại diện các ngành, trường học huyện Phong Điền kiến nghị: Sở GD&ĐT có đề án xây dựng hồ bơi cho trường học hoặc ở các địa phương (cụm trường) để thực hiện công tác xóa mù bơi cho học sinh. UBND huyện và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tham mưu UBND thành phố bổ sung đủ biên chế cho phòng; đồng ý để phòng tuyển dụng bổ sung 30 giáo viên, 6 nhân viên y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS, kịp thời giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Cần nỗ lực chung

Tại cuộc họp giữa Đoàn công tác Sở GD&ĐT TP Cần Thơ với UBND huyện Phong Điền mới đây, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT thành phố cho rằng: Dù chuyển biến khá tốt nhưng chất lượng giáo dục của huyện Phong Điền còn một số hạn chế, đòi hỏi nỗ lực của toàn ngành, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Trưởng Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT thành phố, chất lượng đội ngũ giáo viên của huyện đạt và vượt chuẩn nhưng chưa tương xứng yêu cầu đổi mới. Minh chứng là các phong trào mũi nhọn (thi chọn giáo viên dạy giỏi THPT; học sinh giỏi cấp thành phố…) chưa đạt yêu cầu. Công tác chỉ đạo các đơn vị sinh hoạt chuyên môn chưa tốt. Dự kiến năm 2020, thành phố phải đạt 90% trường phổ thông tổ chức dạy 2 buổi/ngày nhưng hiện huyện Phong Điền vẫn chưa thực hiện được việc này. Huyện cần nghiên cứu văn bản của ngành giáo dục để thực hiện; tăng cường tuyên truyền về trường học mới, mạnh dạn rà soát cán bộ chủ chốt trường học để bố trí phù hợp hơn. Nếu có cơ chế thu hút giáo viên giỏi ở quận, huyện khác sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Ông Trần Thanh Tài, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, đề xuất: Huyện cần rà soát lại số trẻ trong độ tuổi đi học để quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, nhất là tổ chức được 2 buổi/ngày. Đồng thời, huyện cần chọn trường điểm để tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục. Theo bà Thiệu Thị Kim Chi, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, bên cạnh cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên mầm non rất quan trọng. Ngành giáo dục huyện cần có chương trình, kế hoạch nâng chuẩn giáo viên, cũng như tổ chức hội thảo chuyên đề "lấy trẻ làm trung tâm", góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, ghi nhận những góp ý của đoàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan phải quan tâm chăm lo giáo dục. Trước mắt, ngành giáo dục huyện rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn; mạnh dạn luân chuyển, bố trí nhân sự phù hợp năng lực, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT huyện.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho rằng: Thời gian qua, ngành giáo dục huyện Phong Điền gặp khó về cán bộ chủ chốt, không có cán bộ kế thừa nên rất mong lãnh đạo huyện quan tâm hỗ trợ nhân sự cho phòng. Lãnh đạo địa phương chỉ đạo các ngành liên quan kiện toàn bộ máy quản lý cơ quan giáo dục - đào tạo đảm bảo về số lẫn chất lượng. Ngành giáo dục huyện cần chủ động phối hợp các phòng chức năng của Sở GD&ĐT thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Sở GD&ĐT sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, trang thiết bị giảng dạy cũng như phối hợp với địa phương rà soát mạng lưới trường lớp, phù hợp yêu cầu phát triển chung của thành phố.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết