08/11/2008 - 21:18

CÀ MAU

Huy động sức dân để chống sạt lở ven sông, biển

Cà Mau chủ trương huy động sức dân để đối phó với tình trạng sạt lở ven sông, ven biển. Theo đó, trên tuyến sông rạch nội địa, tỉnh vận động nhân dân tự lực phòng chống sạt lở phần đất của mình. Chính quyền tập trung đầu tư chống sạt lở những nơi công cộng, những điểm xung yếu như đê biển, cống, đập ngăn mặn, công trường, nông trường, công sở. Cách làm nầy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2008 đã có trên 20 km bờ sông, rạch được người dân địa phương dùng cây gỗ làm rào chắn sóng, đặc biệt, nhiều hộ đổ bê tông làm bờ kè. Chính quyền địa phương cũng đã chi ngân sách hàng chục tỉ đồng đầu tư, kiên cố đê biển, các công trình công cộng. Hàng ngàn lượt nhân công đã được huy động tham gia xây dựng các công trình phòng chống sạt lở.

Cà Mau có trên 20.000 con sông, rạch lớn nhỏ, có bờ biển dài 270 km, tình trạng sạt lở ven sông, ven biển luôn ở mức báo động, nhất là trong mùa mưa bão. Đáng chú ý nhất là đê biển Tây nối dài từ Cà Mau giáp ranh tỉnh Kiên Giang, các cửa biển lớn như Tam Giang, Gành Hào, Sông Đốc, Khánh Hội... mỗi năm sạt lở vào đất liền từ 8-10 m. Mỗi năm xảy ra vài chục vụ sạt lở, nhiều nhà dân bị cuốn trôi. Sạt lở đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, gây ô nhiễm môi trường.

Để bảo vệ tính mạng và tài sản cho dân trong vùng sạt lở, việc huy động sức dân trong công tác này là thích hợp nhất trong thời điểm hiện nay. Nếu mỗi hộ dân ven sông đều tự chống sạt lở sẽ có trên 80% bờ sông hạn chế được sạt lở. Hiện nay, chính quyền địa phương đang xử lý sạt lở theo hướng huy động sức dân là chính.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết