12/10/2023 - 11:45

Huy động sức dân để chăm lo cho dân 

Từ đầu năm 2023 đến nay, hệ thống chính trị phường Bình Thủy, quận Bình Thủy đã phát huy dân chủ, huy động nhân dân đóng góp hơn 3 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, chăm lo đời sống người nghèo… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm cho diện mạo đô thị của phường thêm khởi sắc.

Cán bộ phường Bình Thủy và Nhà máy X55 trao tiền hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, nhiều hẻm ở phường Bình Thủy được xây dựng, nâng cấp từ sự đóng góp của nhân dân. Ðiển hình như cán bộ phường, khu vực đã phối hợp vận động xã hội hóa 620 triệu đồng nâng cấp hẻm 96 ở khu vực 6. Trước đây, hẻm 96 bị ngập khi mưa lớn hay triều cường dâng cao. Cán bộ phường, khu vực tổ chức họp dân, lấy ý kiến của bà con về cách thức thực hiện, mức đóng góp của từng hộ. Cách làm dân chủ, công khai rõ ràng đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Hoàng Ðình Thụy, người dân sống trong hẻm, cho biết: “Với sự phân tích hợp tình hợp lý của cán bộ phường, khu vực, gia đình tôi cùng bà con đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm. Hẻm được nâng nền hạ lên cao, lắp hệ thống cống mới, tráng bê tông sạch đẹp, giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn”.

Các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phường Bình Thủy cũng đẩy mạnh vận động xã hội hóa lắp camera an ninh. Anh Ðinh Chí Tâm, người dân khu vực 4, chia sẻ: “Tôi thấy việc cán bộ phường vận động bà con lắp đặt camera an ninh rất hiệu quả nên đồng tình hưởng ứng. Nhờ có camera an ninh, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư được đảm bảo hơn”. Thực hiện các tiêu chí phường đô thị văn minh, cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng, cột cờ mới. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ ở khu vực 5, nói: “Cán bộ phường, khu vực quan tâm giải quyết những nhu cầu của dân. Trước đây, không có đèn đường, bà con có việc phải đi lại vào ban đêm, rất sợ. Do vậy, khi các cán bộ vận động lắp đèn đường, ai cũng đồng tình đóng góp”.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp thực hiện. Trong đó, từ đầu năm đến nay, cán bộ phường phối hợp vận động xã hội hóa 2.637 phần gạo và nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 633 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà; vận động 1.450 phần quà, 8 suất học bổng, 5 xe đạp, 4 thẻ bảo hiểm y tế… với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Trần Thị Thanh Thùy, học lớp 2 ở khu vực 1, mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần, 4 anh em của Thùy sống nương tựa vào nhau từ tiền làm công nhân của anh trai. Nhằm giúp Thùy trang trải chi phí học tập, cán bộ phường Bình Thủy vận động cán bộ Nhà máy X55 hỗ trợ 4,5 triệu đồng trong 9 tháng học tập. Chị Lâm Thị Thu Hằng, cô ruột của Thùy, cho biết thêm: “Ngoài việc hỗ trợ mua dụng cụ học tập, cán bộ phường hỗ trợ các cháu tôi nâng nền, sơn lại tường nhà”. Gia đình bà Võ Thị Sanh, ở khu vực 6, cũng được cán bộ phường hỗ trợ tiền nâng cấp căn nhà. Bà Sanh cho biết: “Nhờ cán bộ phường hỗ trợ nâng nền, lót gạch, sơn tường, làm nhà vệ sinh… mà vợ chồng tôi có nơi ở khang trang”.

Nhờ phát huy sức dân, từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị phường Bình Thủy đã vận động xã hội hóa hơn 3,3 tỉ đồng nâng cấp hẻm; xây dựng nhà; vận động phần quà hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, Khối vận phường cũng phát động Mặt trận, đoàn thể phường và các tổ dân vận khu vực đăng ký xây dựng 17 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Theo đồng chí Trần Thị Thu, Trưởng Khối vận phường Bình Thủy, nhờ phát huy dân chủ nên quá trình vận động thực hiện các nhiệm vụ luôn được nhân dân đồng tình. Hệ thống chính trị phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân... Qua đó, góp phần xây dựng phường đô thị văn minh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết