QUỲNH LAM
Nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em (TE), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, tập trung mời gọi, vận động xã hội hóa nhiều chương trình, hoạt động ủng hộ TE. Nhờ đó, TE có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, TE mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức.
, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) TP Cần Thơ tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, tập trung mời gọi, vận động xã hội hóa nhiều chương trình, hoạt động ủng hộ TE. Nhờ đó, TE có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, TE mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức. Sở LÐ-TB&XH thành phố vừa phối hợp Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức chương trình “Những chuyến xe yêu thương”, tặng 67 xe đạp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá 115 triệu đồng. Em Nguyễn Thị Ngọc Yến, học sinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được chiếc xe đạp mà em ao ước bấy lâu. Món quà giúp em có thêm điều kiện, động lực để vững bước, tự tin trên bước đường tương lai”. Phát biểu tại Chương trình “Những chuyến xe yêu thương”, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, nhấn mạnh: “Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài, liên tục của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thành phố Cần Thơ luôn quan tâm và dành cho TE những điều tốt đẹp nhất”. Thời gian qua, Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ TE nghèo, TE có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố. Ðiển hình, Chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” hỗ trợ 3 tháng uống sữa Vinamilk miễn phí cho TE sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn. Năm 2022, đã có 736 TE được tham gia Chương trình, với 66.240 hộp sữa, tổng trị giá trên 476 triệu đồng. Chương trình “Hành trình cuộc sống” trao trên 100 xe đạp, 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho học sinh nghèo vượt khó; Chương trình “Gói mì hạnh phúc”, hỗ trợ xà bông Colgate cho TE sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội; phẫu thuật tim, sứt môi, hở hàm ếch, trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo; hỗ trợ khẩn cấp cho TE mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Các chương trình, hoạt động ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ chăm lo, chia sẻ khó khăn về tinh thần, vật chất mà còn tạo động lực, nêu gương TE, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Theo thống kê, thành phố hiện có 1.760 TE có hoàn cảnh đặc biệt, với 111 TE được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung tại các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài công lập và có 1.379 TE bị mất nguồn nuôi dưỡng, khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, TE nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng như được tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ tại cộng đồng. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, thành phố có thêm 90 TE mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19, trong đó có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ðây là nhóm đối tượng TE dễ bị tổn thương, thiệt thòi, rất cần sự quan tâm, chung tay chăm sóc của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Theo đó, Sở LÐ-TB&XH thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, kêu gọi sự chung tay, giúp sức của xã hội hỗ trợ các em và gia đình vượt qua khó khăn. Sở đã phối hợp, kết nối Nhóm Những người yêu Sài Gòn tổ chức Chương trình “Chung tay cùng bạn đến trường” trao sổ tiết kiệm cho 90 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, tổng trị giá trên 560 triệu đồng; phối hợp Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Quỹ Mái ấm hạnh phúc trao 49 suất hỗ trợ tiền mặt cho TE mồ côi do COVID-19, tổng trị giá 245 triệu đồng; phối hợp Quỹ Vòng tay nhân ái - Bộ Y tế trao 65 suất hỗ trợ tiền mặt, tổng trị giá 130 triệu đồng; vận động trao 1.200 hộp sữa cho TE dưới 1 tuổi là trẻ mồ côi do COVID-19, trẻ sống tại Trung tâm Công tác xã hội, trẻ là con của hội viên Hội Người Khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và các bệnh viện… Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên giúp các em vững bước, tự tin vươn lên trong cuộc sống.)

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố và lãnh đạo Ngân hàng Shinhan Việt Nam trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: CTV.
Sở LÐ-TB&XH thành phố vừa phối hợp Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức chương trình “Những chuyến xe yêu thương”, tặng 67 xe đạp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá 115 triệu đồng. Em Nguyễn Thị Ngọc Yến, học sinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được chiếc xe đạp mà em ao ước bấy lâu. Món quà giúp em có thêm điều kiện, động lực để vững bước, tự tin trên bước đường tương lai”. Phát biểu tại Chương trình “Những chuyến xe yêu thương”, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, nhấn mạnh: “Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài, liên tục của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thành phố Cần Thơ luôn quan tâm và dành cho TE những điều tốt đẹp nhất”.
Thời gian qua, Quỹ Bảo trợ TE Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ TE nghèo, TE có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố. Ðiển hình, Chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” hỗ trợ 3 tháng uống sữa Vinamilk miễn phí cho TE sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn. Năm 2022, đã có 736 TE được tham gia Chương trình, với 66.240 hộp sữa, tổng trị giá trên 476 triệu đồng. Chương trình “Hành trình cuộc sống” trao trên 100 xe đạp, 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho học sinh nghèo vượt khó; Chương trình “Gói mì hạnh phúc”, hỗ trợ xà bông Colgate cho TE sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội; phẫu thuật tim, sứt môi, hở hàm ếch, trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo; hỗ trợ khẩn cấp cho TE mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Các chương trình, hoạt động ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ chăm lo, chia sẻ khó khăn về tinh thần, vật chất mà còn tạo động lực, nêu gương TE, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Theo thống kê, thành phố hiện có 1.760 TE có hoàn cảnh đặc biệt, với 111 TE được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung tại các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài công lập và có 1.379 TE bị mất nguồn nuôi dưỡng, khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, TE nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng như được tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ tại cộng đồng.
Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, thành phố có thêm 90 TE mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19, trong đó có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ðây là nhóm đối tượng TE dễ bị tổn thương, thiệt thòi, rất cần sự quan tâm, chung tay chăm sóc của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Theo đó, Sở LÐ-TB&XH thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, kêu gọi sự chung tay, giúp sức của xã hội hỗ trợ các em và gia đình vượt qua khó khăn. Sở đã phối hợp, kết nối Nhóm Những người yêu Sài Gòn tổ chức Chương trình “Chung tay cùng bạn đến trường” trao sổ tiết kiệm cho 90 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, tổng trị giá trên 560 triệu đồng; phối hợp Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Quỹ Mái ấm hạnh phúc trao 49 suất hỗ trợ tiền mặt cho TE mồ côi do COVID-19, tổng trị giá 245 triệu đồng; phối hợp Quỹ Vòng tay nhân ái - Bộ Y tế trao 65 suất hỗ trợ tiền mặt, tổng trị giá 130 triệu đồng; vận động trao 1.200 hộp sữa cho TE dưới 1 tuổi là trẻ mồ côi do COVID-19, trẻ sống tại Trung tâm Công tác xã hội, trẻ là con của hội viên Hội Người Khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và các bệnh viện… Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên giúp các em vững bước, tự tin vươn lên trong cuộc sống.