01/10/2010 - 08:40

Họp mặt mừng lễ Sene Đôn ta năm 2010

Ngày 30-9-2010, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức họp mặt mừng lễ Sene Đôn ta năm 2010. Dự họp mặt có gần 700 đại biểu là cán bộ của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, quý sư sãi đại diện cho 456 chùa Khmer tại Nam bộ, gia đình chính sách tiêu biểu và kiều bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại nước ngoài.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho các sư sãi nhân dịp họp mặt mừng Đôn ta. 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam bộ, ôn lại truyền thống đoàn kết các dân tộc anh em trong đấu tranh giải phóng đất nước; báo cáo khái quát kết quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào Khmer. Năm qua, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào Khmer tiếp tục được đầu tư phát triển, các công trình thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, trường học, điện nông thôn...được xây dựng mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer. Các chính sách về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, chăm sóc sức khỏe, giáo dục...đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 40% năm 2006 xuống còn 28% năm 2009, 80% hộ Khmer có phương tiện nghe nhìn, đi lại. Đồng bào Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng chính quyền giữ gìn và duy trì sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tọa Chau Sơn Hy, Sư cả chùa Sà Lôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, bày tỏ: “Thời gian qua, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần. Cơ sở thờ tự, chùa Khmer được tu sửa, xây mới tạo điều kiện thuận lợi cho sư sãi, đồng bào Khmer sinh hoạt văn hóa, tôn giáo”. Bà Kim Anh, Việt kiều Khmer tại Hoa Kỳ, cho biết: “Tôi rất vui khi thấy Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đồng bào Khmer trong nước phát triển, dân trí được nâng lên. Bà con Khmer ở nước ngoài đã hiểu được chính sách dân tộc đúng đắn của Nhà nước và sẽ cùng với đồng bào Khmer trong nước đoàn kết xây dựng quê hương”.

Kết thúc buổi họp mặt, đồng chí Sơn Song Sơn khẳng định: “Với chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, đồng bào Khmer luôn được quan tâm chăm lo phát triển về mọi mặt đời sống. Đồng bào Khmer trong nước, kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, cố gắng lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết