08/04/2023 - 05:42

Họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 

(CT) - Ngày 7-4, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi,  A Char… cùng dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tặng quà các đại biểu. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tặng quà các đại biểu. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố đọc thư của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer. Các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động bà con dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực trong công tác, cuộc sống; tham gia nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc Khmer…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chúc các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, A Char, Ban Quản trị chùa và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, được hưởng 4 pháp của Đức Phật là “Sống lâu - Sắc đẹp - An vui - Sức mạnh và Trí tuệ”. Đồng chí Nguyễn Thực Hiện ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc Khmer trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm qua. Đồng chí cho biết, thời gian tới TP Cần Thơ tập trung huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố mong đồng bào dân tộc Khmer, trong đó nòng cốt là các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, A Char, Ban Quản trị chùa, các đồng chí cán bộ, công chức, người có uy tín phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; vận động đồng bào tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra… Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với vị trí thành phố loại I trực thuộc Trung ương, đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố tặng quà các đại biểu.

* Chiều 7-4, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023, với sự tham dự của 400 đại biểu. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã gửi thư chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến quý đại biểu, chúc đại biểu và đồng bào Khmer đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời mong muốn quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, trụ trì các chùa Khmer và người uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; động viên đồng bào Khmer phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2023. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chúc đồng bào, đồng chí, quý vị chư tăng dân tộc Khmer nhiều sức khỏe, đón Tết cổ truyền năm 2023 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời kỳ vọng các vị chư tăng, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tỉnh Trà Vinh hơn 1 triệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 32% dân số. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh triển khai 10 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.711 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

PHẠM TRUNG - LÝ THEN - ĐẠI DƯƠNG

Chia sẻ bài viết