09/05/2023 - 15:05

Honda Hồng Đức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên 

(CT) - Trong tháng 3 và 4 vừa qua, Công ty TNHH Hồng Đức đã phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình “Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn” và trao mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên các trường tiểu học, THPT, đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng.

Tặng nón bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, công ty Hồng Đức đã thực hiện hơn 30 chương trình tại các trường tiểu học trên địa bàn TP Cần Thơ và 30 chương trình tại các trường THPT, đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng. Trong khuôn khổ các chương trình, đại diện công ty Hồng Đức đã hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn; kiểm tra xe trước khi tham gia giao thông; cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, quy tắc ngồi phía sau xe máy an toàn; thực hành trải nghiệm các tình huống khi tham gia giao thông trên máy tập mô hình (RT); thực hành sa hình: lái xe thăng bằng trên ván hẹp, lái xe qua đoạn đường cua cọc... Cùng đó, tặng hơn 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh cấp 3 và sinh viên. Ngoài ra, công ty Hồng Đức còn đại diện Honda Việt Nam trao tặng hơn 36.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1, lớp 2 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nhân viên công ty Hồng Đức hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Nhân viên công ty Hồng Đức hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn.

Thông qua các chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng tránh tai nạn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ. Công ty TNHH Hồng Đức tin rằng những kết quả tích cực từ các chương trình đào tạo Lái xe an toàn sẽ là tiền đề cho thành công của các chuỗi sự kiện tiếp theo. Đồng thời, chương trình cũng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 “Không còn tử vong do tai nạn giao thông” của Chính phủ, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda “Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”...

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết