28/08/2011 - 20:28

VĨNH LONG

Hơn 70% diện tích vườn nhãn bị bệnh chổi rồng

Hiện nay đã vào mùa nhãn cho hoa, ra trái nhưng toàn tỉnh có 7.116 ha vườn nhãn bị bệnh chổi rồng, tăng 4.435 ha so với hồi tháng 7 và chiếm 72,3% tổng diện tích vườn nhãn toàn tỉnh. Diện tích nhãn bị bệnh tập trung nhiều nhất ở 2 huyện Long Hồ và Mang Thít, tỷ lệ nhiễm mỗi vườn từ 20-50%, có vườn bị bệnh gần 100% diện tích.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, để giúp nông dân giảm thiệt hại vì bệnh này, ngành nông nghiệp tỉnh đã tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng các biện pháp phòng, trị theo hướng dẫn của Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam và phối hợp với Công ty Hóa nông Hợp Trí (TP Hồ Chí Minh) xây dựng mô hình trình diễn ở 3 huyện Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn với 90 hộ nông dân tham gia, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh chổi rồng. Tuy nhiên, về thuốc đặc trị đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh.

MỸ TRUNG

Chia sẻ bài viết