23/08/2023 - 08:30

Đồng Tháp

Hơn 5.900 hộ dân đang sinh sống trong vành đai có nguy cơ sạt lở 

(CT) - UBND tỉnh Ðồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tùy điều kiện thực tế chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp cần thiết, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để kiểm soát, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động theo dõi, tổ chức kiểm tra diễn biến, kịp thời báo cáo tình hình sạt lở, đề xuất các giải pháp xử lý; đồng thời phối hợp địa phương xác định vành đai các khu vực sạt lở, làm cơ sở cho việc di dời dân đến nơi an toàn.

Sạt lở bờ sông ở xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Những năm gần đây, tình hình sạt lở bờ sông tại Ðồng Tháp diễn biến rất phức tạp gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Hiện tỉnh đã tổ chức di dời 8.379 hộ dân đến nơi ở an toàn, còn 5.973 hộ đang sống trong vành đai có nguy cơ sạt lở dài trên 131km cần phải di dời.

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Ðồng Tháp, nguyên nhân sạt lở chủ yếu do động lực dòng chảy tác động vào lòng dẫn có cấu tạo nền địa chất mềm yếu và do những cồn cát nổi lên ở lòng sông làm thay đổi dòng chảy ép sát bờ gây ra sạt lở. Tỉnh đã thực hiện nhiều công trình kè chống sạt lở và đã phát huy hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm vẫn chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình. Dự kiến đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh còn 13 công trình, dài khoảng 46,32km cần có giải pháp xử lý ngăn chặn sạt lở, với tổng kinh phí khoảng 9.640 tỉ đồng.

Tin, ảnh: ÐẠI DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết