12/12/2019 - 21:30

Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ

Hơn 3,4 tỉ đồng chăm lo khuyến học - khuyến tài 

Ông Phạm Ngọc Gác (bên phải) là giáo dân của Họ đạo Bình Thủy, tích cực đóng góp cho các phong trào khuyến học khuyến tài  trên địa bàn quận Bình Thủy nói riêng, TP Cần Thơ nói chung. Trong ảnh: Ông Gác trao quà cho học sinh trên địa bàn quận Bình Thủy dịp khai giảng năm học mới  2019-2020.

(CT)- Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, hiện nay, ở tất cả các giáo xứ, họ đạo đều xây dựng được Quỹ khuyến học. Công tác khuyến học - khuyến tài được thực hiện dưới nhiều hình thức: tổ chức cấp phát học bổng cho học sinh nghèo, tặng sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp vào dịp đầu năm hoặc tổng kết năm học; khen thưởng cho các em đạt thành tích học tập xuất sắc, đỗ đại học… Tính chung, tổng số tiền thực hiện công tác khuyến học khuyến tài trong năm 2019 là hơn 3,4 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, việc thành lập các trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức các lớp dạy nghề miễn phí cũng được các giáo xứ quan tâm thực hiện tốt, điển hình như ở Giáo xứ Thạnh An, Giáo xứ Hải Hưng (xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh), Họ đạo Thới Lai (huyện Thới Lai), Họ đạo lộ 20 (quận Ninh Kiều)... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho con em gia đình nghèo, ở nông thôn, vùng xa được học đại học, cao đẳng, học nghề. Song song đó, nhiều họ đạo, dòng tu ở các quận nội thành còn tổ chức các nhà trọ miễn phí hoặc chỉ lấy tiền tượng trưng đối với học sinh như: Dòng con Đức mẹ Cần Thơ (quận Bình Thủy), Giáo xứ Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh)… giúp các sĩ tử có điều kiện học tập, thi cử thuận lợi.

Tin, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết