05/07/2023 - 05:05

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố

* Ghi nhận 473 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thành phố

(CT) - Ngày 4-7, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì họp báo thông tin nội dung kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5-7/7/2023, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Theo kế hoạch, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 37 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các sở, ban, ngành thành phố; thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Đồng thời thảo luận, quyết nghị thông qua 17 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp; tiến hành miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến sẽ thực hiện chất vấn đối với Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đối với những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri thành phố quan tâm. Ngoài ra, để ghi nhận ý kiến của cử tri đóng góp cho các hoạt động của HĐND, UBND, các ngành, các cấp của thành phố, Thường trực HĐND thành phố tổ chức “đường dây điện thoại trực tiếp”, với số điện thoại: 0967546854.

* Trước kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại 9 quận, huyện, với tổng số 5.169 lượt cử tri tham dự. Qua đó, cử tri đã phát biểu 473 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Đa số cử tri đồng tình, phấn khởi khi kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi, đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn khi kinh tế của thành phố mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn còn chậm, một số lĩnh vực trọng tâm, như thương mại, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, cấp mới đăng ký kinh doanh... chưa đạt tiến độ đề ra. Tình hình cung ứng và giá cả xăng, dầu vẫn chưa thực sự ổn định làm cho giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao và xu hướng sụt giảm đơn hàng xuất khẩu. Sản phẩm du lịch có đổi mới, nâng chất nhưng chưa thực sự hấp dẫn và chưa tạo được sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao. Đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, nhất là khu vực ngoại thành; an ninh trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo…

Q. TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết