17/07/2014 - 22:03

Hội nghị chuyên đề về Phật giáo Nam tông Khmer

(CT)- Ngày 17-7-2014, tại TP Cần Thơ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9; lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam bộ.

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, qua 10 năm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước đối với Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ thành lập Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, thống nhất mẫu dấu chung cho các chùa bằng tiếng Việt và Khmer, hỗ trợ kinh phí các lớp học trong các chùa Khmer; quan tâm lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử chùa và khen thưởng cho các sư có công với cách mạng; in kinh sách… Các địa phương chủ động hỗ trợ hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer, như: mở các lớp Pali dạy chữ Khmer, hỗ trợ xây dựng nhà hỏa táng, kinh phí trùng tu, tôn tạo chùa; quan tâm thăm hỏi, chúc mừng sư sãi trong những ngày lễ, Tết cổ truyền dân tộc… Qua đó đã giúp cho hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng đi vào ổn định, tạo điều kiện cho việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần có chính sách đào tạo giảng viên dạy trung cấp Pali; tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các lớp mở trong chùa; hỗ trợ công nhận di tích lịch sử đối với những chùa có công với cách mạng và hỗ trợ kinh phí trùng tu sau khi được công nhận. Đồng thời, kiến nghị Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh chương trình đào tạo, nâng cao giá trị của bằng tốt nghiệp, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo nhằm thu hút tăng sinh theo học ở Học viện Phật giáo Nam tông Khmer…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với Phật giáo Nam tông Khmer. Đồng chí đề nghị các địa phương chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer; tiếp tục sắp xếp, ổn định bộ máy làm công tác tôn giáo; trong đó, chú trọng bố trí cán bộ chuyên sâu, am hiểu tập quán của đồng bào dân tộc Khmer...

THANH THY

Chia sẻ bài viết